Lâm Đồng: Hơn 1.300 ha đất sản xuất được chứng nhận hữu cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau gần 2 năm thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 của cả nước, tỉnh Lâm Đồng có 1.311 ha đất sản xuất trồng trọt được cấp giấy chứng nhận hữu cơ; trên 1.000 con bò sữa đạt chứng nhận hữu cơ với sản lượng 7 tấn sữa/ngày của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.
Nông dân xã Tu Tra (Đơn Dương, Lâm Đồng) tham gia mô hình liên kết, tiêu thụ rau qua hệ thông siêu thị. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN
Nông dân xã Tu Tra (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) tham gia mô hình liên kết, tiêu thụ rau qua hệ thống siêu thị. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN
Trong tổng số 1.311 ha được cấp giấy chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 40 ha sản xuất rau củ quả tập trung tại các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và TP. Đà Lạt; 5 ha chè tại huyện Lâm Hà; 14 ha lúa, hơn 1,3 ha măng cụt và 1.110 ha điều tại các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng đã phát triển 140 ha đồng cỏ để phục vụ chăn nuôi bò sữa tại 2 huyện Di Linh và Đơn Dương.
Tại Gia Lai, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện toàn tỉnh có trên 36.620 ha cà phê đạt các tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance. Ngoài ra, toàn tỉnh có khoảng 190.556 ha cây trồng các loại sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance. Gia Lai phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025, diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn được chứng nhận tăng khoảng 5 ngàn ha/năm, giai đoạn 2025-2030 tăng khoảng 7-8 ngàn ha/năm.
MINH HUỆ (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null