Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc - Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Lê Trọng Tuấn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc - bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Một khu vực xảy ra vi phạm về đất đai ở TP Bảo Lộc

Một khu vực xảy ra vi phạm về đất đai ở TP Bảo Lộc

Ngày 13/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền; trong đó, xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Trọng Tuấn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, với cương vị Phó chủ tịch UBND TP Bảo Lộc (từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2018), ông Lê Trọng Tuấn chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án.

Những vi phạm đó của ông Tuấn đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín cá nhân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông công tác.

Qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Trọng Tuấn.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Bắc - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.

Nguyên nhân là ông Bắc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Bắc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương; để tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và cá nhân ông bị xử lý hình sự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Bắc để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Bắc nghỉ hưu theo chế độ từ năm 2019.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định ông Bắc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá. Cụ thể, ông đã ký các quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng từ vị trí 2 lên vị trí 1 gây thiệt hại cho Nhà nước…

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null