Ký cấp sai hàng chục 'sổ đỏ' trên đất quy hoạch rừng, chủ tịch huyện nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Là người ký cấp 45/65 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sai quy định, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long (Đắk Nông) cho biết, thời điểm ấy ký cấp tập trung, ai sai, sai ở đâu sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 26/9, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long cho biết, các đơn vị liên quan đang thu hồi 65 “sổ đỏ” cấp sai quy định. Đến nay, việc thu hồi mới được hơn 10 sổ, còn lại đang vận động người dân giao nộp.
Tuy nhiên, theo ông Thuần, việc thu hồi đang gặp khó khăn khi nhiều hộ dân đã thế chấp “sổ đỏ” để vay vốn tại ngân hàng, số ít sang nhượng cho chủ mới.
'Để người dân có ngay số tiền lớn trả ngân hàng rồi mang “sổ đỏ” về nộp cho địa phương là rất khó' - ông Lê Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Đắk Som (huyện Đắk G’long) giải thích thêm về vướng mắc gặp phải trong quá trình thu hồi đã cấp sai.
 
Phần đất được cấp
Phần đất được cấp "sổ đỏ" không đúng quy định
Bên cạnh kiến nghị thu hồi “sổ đỏ”, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc cấp 65 “sổ đỏ” không đúng quy định.
Ông Thuần thông tin với PV, huyện đang họp, kiểm điểm, kỷ luật từng nội dung. Tuy nhiên, số liệu của các cơ quan ban ngành đang chồng chéo nhau, nhiều cái chưa đúng nên đang rà soát đối chiếu lại. Là người ký 45/65 “sổ đỏ”, ông Thuần cho biết, thời điểm ấy ký cấp tập trung, ai sai, sai ở đâu sẽ xử lý theo quy định.
Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang làm việc về vụ cấp 65 “sổ đỏ”, do đó, địa phương sẽ phối hợp, triển khai việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan theo trình tự, đảm bảo tính đồng bộ.
 
Phần đất được cấp
Phần đất được cấp "sỏ đỏ" không đúng quy định, sau đó được chuyển nhượng cho nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk G'long mở cây xăng
Trước đó, Tiền Phong đưa tin, ngày 30/6/2022, Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành kết luận, chỉ ra nhiều tồn tại khuyết điểm của huyện Đắk G'long trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó, có việc ký cấp “sổ đỏ” trên đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng mà Nhà nước đã giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý. Việc này, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ sang công an; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông cũng đưa vào diện theo dõi, giám sát; chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm.
Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null