Kông Chro tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30-5, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện (30/5/1988-30/5/2023).

Dự tọa đàm có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H'Bút-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, UBND các huyện Kbang, Đak Pơ, Ia Pa và thị xã An Khê cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Kông Chro qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Kông Chro (30/5/1988-30/5/2023). Ảnh: Ngọc Minh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Kông Chro (30/5/1988-30/5/2023). Ảnh: Ngọc Minh

Huyện Kông Chro được thành lập ngày 30-5-1988, theo Quyết định số 96 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tách một số xã phía Nam huyện An Khê thành huyện Kông Chro. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã đoàn kết, xây dựng huyện Kông Chro đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Theo đó, từ một huyện được thành lập trên cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội hầu như chưa có gì với 95% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, quen với đời sống du canh, du cư, tỷ lệ hộ nghèo hơn 90%. Đến nay, Kông Chro đã trở thành một địa phương có bước phát triển khá, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới; tăng trưởng kinh tế qua các thời kỳ được duy trì ở mức cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất luôn ở mức cao, bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 12,03%. Năm 2022 tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 13,65%, vượt 0,04% so với Nghị quyết.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng. Đến cuối năm 2020, xã Yang Trung đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã còn lại đạt 11,69 tiêu chí nông thôn mới và có 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay huyện có 3 sản phẩm OCOP.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Kông Chro (30/5/1988-30/5/2023). Ảnh: Ngọc Minh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Kông Chro (30/5/1988-30/5/2023). Ảnh: Ngọc Minh

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2015-2020 giảm 7,57%/năm. Năm 2022 giảm 6,33% (hiện còn 36,69%); chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục- đào tạo không ngừng được nâng cao, đã có 14 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, cơ sở vật chất của ngành y tế được đầu tư, nâng cấp từ huyện tới cơ sở. Huyện đã có 13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã...

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị của huyện hoạt động đồng bộ từ cấp huyện đến cơ sở; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố; dân chủ được phát huy, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Đảng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Kông Chro đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; được Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2016 và trong nhiều năm huyện được UBND tỉnh Gia Lai tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kông Chro đã đạt được trong 35 năm qua.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Ngọc Minh

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Kông Chro vẫn là một huyện nghèo; đời sống người dân tuy đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng chung toàn tỉnh thì còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; sức cạnh tranh của một số ngành kinh tế còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Đây chính là những thách thức mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục, vươn lên.

Nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, góp phần xứng đáng vào những thành quả chung của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, huyện cần duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp. Tập trung thực hiện các chính sách, đề án, dự án, kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ở nông thôn, phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương; phát triển các làng nghề truyền thống, nhất là các ngành, nghề sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động…

Song song với phát triển kinh tế-xã hội, huyện cần tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao… gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Chủ tịch UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen cho 7 tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Chủ tịch UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen cho 7 tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Đồng thời, tiếp tục phát huy và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp theo hướng gần dân, sát dân; kiện toàn và tăng cường năng lực của cấp ủy và chính quyền cơ sở; chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; quan tâm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã hội; thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, có những việc làm thiết thực, cụ thể thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

“Cùng với đó, huyện chú trọng công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen cho 7 tập thể, 23 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Kông Chro, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập ((30/5/1988-30/5/2023).

Có thể bạn quan tâm

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null