Kon Tum: Yêu cầu công ty đổ đất đá lấp sông Pô Kô trả lại hiện trạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoàn liên ngành kiến nghị UBND H.Đăk Glei (Kon Tum) chỉ đạo Công ty TNHH Tuấn Dũng thu dọn, vận chuyển khối lượng đất, đá đang vùi lấp sông Pô Kô và trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 27.6, Sở TN-MT tỉnh Kon Tum đã có báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của báo chí về việc doanh nghiệp đổ đất, đá vùi lấp sông Pô Kô.

Doanh nghiệp đổ đất đá thải khiến dòng chảy sông Pô Kô bị thu hẹp lại. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Doanh nghiệp đổ đất đá thải khiến dòng chảy sông Pô Kô bị thu hẹp lại. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Theo đó, thời gian qua, Báo Thanh Niên đã phản ánh việc Công ty TNHH Tuấn Dũng tự ý đổ đất, đá thải xuống sông Pô Kô đoạn chảy qua TT.Đăk Glei (H.Đăk Glei). Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Sở TN-MT phối hợp một số cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ.

Ngày 25.6, Sở TN-MT đã thành lập đoàn liên ngành phối hợp Công ty TNHH Tuấn Dũng và các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh. Qua làm việc, đoàn liên ngành xác định, dọc theo chiều dài của chân kè sông Pô Kô có tình trạng đổ đất, đá thải.

Khối lượng lớn đất, đá thải bị đổ xuống lòng sông. Ảnh: ĐỨC NHẬT
Khối lượng lớn đất, đá thải bị đổ xuống lòng sông. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Theo đoàn liên ngành, khối lượng đất, đá nêu trên do Công ty TNHH Tuấn Dũng thực hiện. Hiện mực nước sông thấp, không làm cản trở dòng chảy sông Pô Kô. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, khi mực nước sông dâng cao có thể sẽ làm cản trở dòng chảy.

Từ đó, đoàn liên ngành kiến nghị UBND H.Đăk Glei chỉ đạo Công ty TNHH Tuấn Dũng thu dọn, vận chuyển khối lượng đất, đá nêu trên ra khỏi khu vực công trình kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô và trả lại hiện trạng ban đầu. Nếu công ty không thực hiện thu dọn số đất đá trên, hoàn trả hiện trạng ban đầu thì tiến hành xử lý theo quy định.

Công ty TNHH Tuấn Dũng là đơn vị đổ đất, đá thải xuống lòng sông. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Công ty TNHH Tuấn Dũng là đơn vị đổ đất, đá thải xuống lòng sông. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, dự án bờ kè sông Pô Kô được triển khai xây dựng từ năm 2009 đến năm 2013 thì dự phải tạm dừng vì nguồn vốn bố trí gặp khó khăn. Năm 2019, công trình tiếp tục được triển khai các hạng mục cần thiết còn lại và nhà thầu đã tổ chức thi công, hoàn thành cuối năm 2021, đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng.

Đến nay, dự án vẫn chưa nghiệm thu, thanh toán và bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng. Lo sợ bờ công trình bờ kè bị hư hại, xuống cấp khi chưa được nghiệm thu, đơn vị thi công là Công ty TNHH Tuấn Dũng đem đất, đá đổ xuống lòng sông Pô Kô để bảo vệ bờ kè.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null