Kon Tum: Mượn đất công cho thuê kinh doanh, gây bức xúc dư luận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc kiểm tra việc UBND thị trấn Đak Hà (huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum) tự ý cho ông Đỗ Trọng Lâm (tổ 4, thị trấn Đak Hà) mượn đất cho thuê kinh doanh gây bức xúc trong dư luận. 
Theo ông Nguyễn Văn Lộc-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng vào cuộc để xác minh vụ việc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.
Trước đó, năm 2017, UBND thị trấn Đak Hà cho cá nhân ông Đỗ Trọng Lâm mượn đất khu vực hành lang suối trái thẩm quyền và không qua đấu giá. 
Thửa đất của nhà nước cho ông Đỗ Trọng Lâm mượn, sau đó ông này cho hãng Concung.com thuê. Ảnh nguồn TTXVN
Vị trí thửa đất của nhà nước cho ông Đỗ Trọng Lâm mượn, sau đó ông Lâm cho hãng Concung.com thuê. Ảnh nguồn TTXVN
Sau khi được cho mượn đất, ông Lâm đã cải tạo đất ven suối trên, tạo mặt bằng để cho thuê kinh doanh. Việc làm trên không phù hợp với quy hoạch đất khu vực hành lang suối, vi phạm hành lang thoát lũ. Vị trí cho mượn nằm trên đường Hùng Vương, con đường kinh doanh sầm uất nhất của huyện, đối diện bến xe. Người dân địa phương đã phản ánh vụ việc trên lên các cấp có thẩm quyền.
Vụ việc đã được đưa ra tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII vừa qua. Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang chất vấn UBND thị trấn Đak Hà về vụ việc trên. Tại đây, ông Ka Ba Thành-Bí thư Huyện ủy Đak Hà thừa nhận: Người dân ở trên địa bàn cho rằng, chính quyền địa phương không cho, cá nhân không thể tự ý xây dựng. Đúng là thị trấn quản lý lỏng lẻo. Khi phát hiện sự việc, thị trấn không kịp thời xử lý, vẫn để xây dựng, dẫn đến người dân nghi ngờ chính quyền địa phương tạo điều kiện, tiếp tay.
Đến ngày 4-8, UBND huyện Đak Hà có Công văn số 2029/UBND-TH gửi UBND thị trấn Đak Hà đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan tạm dừng hoạt động kinh doanh tại công trình xây dựng trên hành lang suối ở tổ dân phố 4. 
Chủ tịch UBND huyện Đak Hà cho biết, trong thời gian chờ đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra và có kết quả chính thức liên quan đến việc cho thuê đất, quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất tại khu vực hành lang suối, UBND thị trấn Đak Hà chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện và các cá nhân, tổ chức liên quan đề nghị tạm thời đóng cửa, dừng mọi hoạt động kinh doanh tại công trình xây dựng trên hành lang suối, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 8-8. 
Tuy nhiên, đến chiều 10-8, việc kinh doanh tại lô đất này vẫn diễn ra. 
MINH HUỆ ( tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null