Kon Tum: Một doanh nghiệp trồng, kinh doanh sâm "Quốc bảo" tặng 125 con heo, 600 suất quà cho dân ở chân núi Ngọc Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã trao tặng 600 suất quà và 125 con heo thịt trị giá 1,1 tỷ đồng cho người dân 6 xã dưới chân núi Ngọc Linh ăn Tết cổ truyền của dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thôn làng với nhau.
Ngày 1/2, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) tổ chức trao tặng 600 suất quà và 125 con heo thịt (trọng lượng 11 tấn) cho bà con dân tộc Xê Đăng ở 6 xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Đắk Na và Văn Xuôi, với tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng. 
Hoạt động nhằm hỗ trợ đồng bào nơi đây đón Tết cổ truyền được sum vầy, thắt chặt tình đoàn kết giữa người dân trong làng với nhau.

Ông Lê Đức Thảo - Phó GĐ Công ty CP Sâm Ngọc Linh trao quà cho hộ nghèo xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Ông Lê Đức Thảo - Phó GĐ Công ty CP Sâm Ngọc Linh trao quà cho hộ nghèo xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Theo đó, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh tặng 600 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 
Đồng thời, doanh nghiệp này tặng 125 con heo thịt cho hàng chục thôn làng ở 6 xã tổ chức đón Tết theo truyền thống cộng đồng, góp phần tăng thêm tình đoàn kết giữa các hộ dân và thôn làng trên địa bàn.
Ông Lê Đức Thảo – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum chia sẻ: "Với những phần quà hôm nay, công ty mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con, hỗ trợ đón Tết vui vẻ sum vầy và đầm ấm. Hàng năm, công ty vẫn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn phát triển kinh tế và giúp nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo".

Người dân xã Măng Ri vui mừng dẫn heo về làng chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc.
Người dân xã Măng Ri vui mừng dẫn heo về làng chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc.
Riêng năm 2018, sau khi chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh ở Kon Tum được công bố thuộc địa phận 2 huyện Tu Mơ Rông và Đắk Glei, Công ty CP Sâm Ngọc Linh đã trao gần 50.000 cây giống gốc sâm Ngọc Linh trị giá gần 14 tỷ đồng cho người dân 7 xã có chứng nhận chỉ dẫn địa lý, giúp dân có cây giống trồng, vươn lên thoát nghèo. Công ty cũng hỗ trợ, cung cấp nguồn cây sâm Ngọc Linh giống đảm bảo chất lượng cho người dân trong vùng có chỉ dẫn địa lý trồng, phát triển cây sâm Ngọc Linh.
Theo Lê Kiến (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null