Kon Tum kêu gọi đầu tư 31 dự án phát triển dược liệu với quy mô 14.000 ha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư vào 31 dự án trồng và chế biến dược liệu với quy mô gần 13.900 ha, tổng vốn đầu tư  8.995 tỷ đồng tại 9/10 huyện, thành phố (chủ yếu ở 3 huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông).

Vườn ươm giống sâm Ngọc Linh. Ảnh: VGP/Dương Nương
Vườn ươm giống sâm Ngọc Linh. Ảnh: VGP/Dương Nương
Trong đó, có một số dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn như: Dự án trồng cây dược liệu có giá trị cao tại 3 xã: Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp (huyện Đăk Glei) với quy mô 1.000 ha, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.
Dự án đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp bảo vệ và phát triển cây dược liệu tại xã Ngọk Lây (huyện Tu Mơ Rông) với quy mô gần 4.800 ha, vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; Dự án quản lý bảo vệ rừng kết hợp phát triển cây sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu dưới tán rừng tại 3 xã: Ngọk Lây, Măng Ri, Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) với quy mô trên 2.500 ha, vốn đầu tư  900 tỷ đồng.
Dự án Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung tại xã Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) với quy mô 200 ha, vốn đầu tư 600 tỷ đồng; Dự án trồng và chế biến dược liệu kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại xã Pờ Ê và thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) với quy mô gần 250 ha, vốn đầu tư 554 tỷ đồng.
Dự án trồng, chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác tại xã: Văn Xuôi và Ngọc Yêu (huyện Tu Mơ Rông) với quy mô 2.335 ha, vốn đầu tư 500 tỷ đồng; Dự án nhân giống và trồng các loại cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao tại xã: Ngọc Lây và Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông) với quy mô 1.500ha, vốn đầu tư 420 tỷ đồng...
Đến nay, UBND tỉnh Kon Tum đã chấp thuận chủ trương đầu tư 24 dự án phát triển dược liệu với tổng vốn đăng ký đạt 13.213 tỷ đồng. Một số dự án lớn đã đi vào triển khai hoạt động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Toàn tỉnh hiện phát triển được 2.416,5 ha dược liệu, trong đó có khoảng hơn 1.000 sâm Ngọc Linh, gần 630 ha đảng sâm, gần 58 ha đương quy, trên 168 ha nghệ vàng, gần 117 ha sa nhân... Hình thành được một số vùng trồng dược liệu tập trung như: Vùng trồng sâm Ngọc Linh tại huyện Tu Mơ Rông; Đăk Glei; vùng trồng sâm dây tại tại huyện Tu Mơ Rông; Đăk Glei; vùng trồng sa nhân tím tại huyện Sa Thầy, thành phố Kon Tum; có 2 cơ sở đủ điều kiện sản xuất và cung ứng giống Sâm Ngọc Linh là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
Dương Nương (baochinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null