Kon Tum: Để xảy ra khai thác đất trái phép, UBND huyện bị phê bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 27.4, UBND tỉnh Kon Tum cho biết vừa có công văn phê bình UBND H.Ngọc Hồi trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
Theo đó trong thời gian qua, UBND H.Ngọc Hồi đã để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép đất san lấp, gây bức xúc cho người dân.
 
Một điểm khai thác đất trái phép tại xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi. Ảnh: Đức Nhật
Một điểm khai thác đất trái phép tại xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi. Ảnh: Đức Nhật
UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu UBND H.Ngọc Hồi thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
Công văn chỉ rõ, nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tạo dư luận xấu, gây bức xúc cho người dân, UBND H.Ngọc Hồi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn thiếu chặt chẽ
Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, cuối năm 2021, từ thông tin phản ánh của người dân về việc khai thác, vận chuyển, sử dụng đất trái phép trên địa bàn H.Ngọc Hồi, Sở TN-MT Kon Tum đã tổ chức kiểm tra thực tế, qua đó đã có các văn bản gửi UBND H.Ngọc Hồi đề nghị tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.
Sở TN-MT tỉnh Kon Tum nhận định, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của UBND H.Ngọc Hồi còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn dẫn đến việc phản ánh, kiến nghị nhiều lần.
Theo đó, Sở TN-MT Kon Tum đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND H.Ngọc Hồi tổ chức kiểm tra, làm rõ sự việc người dân đã phản ánh liên quan đến việc khai thác, vận chuyển, sử dụng khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.
Sở TN-MT Kon Tum cũng đề nghị H.Ngọc Hồi tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ xử lý các thông tin công dân phản ánh, gây bức xúc cho người dân.
 
Nếu nạn khai thác, vận chuyển đất trái phép tiếp diễn, UBND H.Ngọc Hồi phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Đức Nhật
Nếu nạn khai thác, vận chuyển đất trái phép tiếp diễn, UBND H.Ngọc Hồi phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Đức Nhật
Liên quan đến vụ việc, ngày 9.4, UBND H.Ngọc Hồi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đơn vị có hành vi khai thác đất trái phép với số tiền trên 130 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Bảo Trân (có địa chỉ tại H.Sa Thầy, Kon Tum) bị phạt 90 triệu đồng, đồng thời phải nộp lại số tiền bằng giá trị khoáng sản đã khai thác là hơn 41 triệu đồng; và Hợp tác xã Vạn Thành (địa chỉ xã Đắk Nông, H.Ngọc Hồi) bị phạt 8 triệu đồng vì khai thác khoáng sản trái phép.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null