Kon Tum công bố tình huống khẩn cấp sạt lở ở công trình điện 181 tỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Kon Tum vừa công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai để khắc phục hiện trạng sạt lở đối với Trạm cắt 200kV Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum).

Sáng 28/4, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã có quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai để khắc phục hiện trạng sạt lở đất mái taluy âm khu vực công trình Trạm cắt 220kV Bờ Y.

Trạm cắt 220kV Bờ Y xảy ra tình trạng sạt trượt taluy âm, nứt toác tường
Trạm cắt 220kV Bờ Y xảy ra tình trạng sạt trượt taluy âm, nứt toác tường

Theo đó, trong năm 2024, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được từ tháng 6-9 đạt từ 365-503mm, có ngày lượng mưa đạt trên 100mm. Chỉ tính riêng tại trạm Đăk Xú, ngày 22/6/2024 lượng mưa đo được là 114,4mm.

Ngày 10/4/2025, Ban Quản lý dự án Điện 2 đã có tờ trình kiến nghị tỉnh Kon Tum công bố tình huống khẩn cấp khắc phục hiện trạng sạt lở đất mái taluy âm công trình Trạm cắt 220kV Bờ Y. Do lượng mưa liên tục, nền đất bão hoà làm ngã đổ 40m tường chắn bê tông cốt thép, dẫn đến sạt lở đất trên mái taluy khu vực đất đắp tại Trạm cắt 220kV Bờ Y.

Hiện tượng sạt lở đang có nguy cơ mất an toàn cho hệ thống truyền tải điện quốc gia và gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, thiết bị công trình thuộc Trạm cắt 220kV Bờ Y kèm các đường dây đầu nối.

Một phần tường bao bên ngoài bị nứt toác
Một phần tường bao bên ngoài bị nứt toác

UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Ban Quản lý dự án Điện 2 báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ quy định của pháp luật tổ chức lập dự án, huy động nguồn lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để khắc phục hiện trạng sạt lở đất mái taluy âm công trình Trạm cắt 220kV Bờ Y.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 2 chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, số liệu đề xuất đối với tình huống khẩn cấp do thiên tai để khắc phục hiện trạng sạt lở đất mái taluy âm khu vực công trình. Căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai.

Sạt lở ảnh hưởng đến kết cấu và đe doạ an toàn tại Trạm cắt 200kV Bờ Y
Sạt lở ảnh hưởng đến kết cấu và đe doạ an toàn tại Trạm cắt 200kV Bờ Y

Như Tiền Phong đưa tin, Trạm cắt 220kV Bờ Y với tổng mức đầu tư hơn 180 tỉ đồng xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết cầu và an toàn tại khu vực.

Giai đoạn tháng 8/2024, tường chắn đất TC-1 của Trạm cắt 220kV Bờ Y bị ngã đổ, sạt trượt 20m tường chắn bê tông cốt thép, dẫn đến sạt lở đất trên mái taluy âm khu vực đất đắp. Một phần tường bao của Trạm cắt 220kV Bờ Y đã bị nứt toạc; một phần mái taluy âm bị sạt trượt, vỡ vụn thành từng mảnh, ảnh hưởng đến kết cấu và đe dọa an toàn tại khu vực này.

Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y do liên danh nhà thầu thi công gồm Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Công ty CP Xây lắp Điện 4 và Công ty CP Tập đoàn TOJI.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 181 tỉ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý điều hành dự án với mục tiêu nhập khẩu điện từ nhà máy thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) về Việt Nam.

Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và đường dây đấu nối được khởi công từ tháng 4/2022, hoàn thành vào năm 2023.

Theo Nguyên Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Lâm Đồng kiểm soát chất lượng sầu riêng xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Lâm Đồng kiểm soát chất lượng sầu riêng xuất khẩu

Căn cứ văn bản đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ địa phương kiểm soát chất lượng sản phẩm sầu riêng phục vụ xuất khẩu niên vụ năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.