Kon Tum chỉ đạo khẩn điều tra vụ 2 công nhân bị ngạt khói tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 14-3, Tỉnh uỷ Kon Tum đã có chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng trồng tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy khiến 2 công nhân tử vong. 
Ngoài bị khai thác gỗ trái phép, rừng ở Sa Thầy đứng trước nguy cơ cháy vào mùa khô. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngoài bị khai thác gỗ trái phép, rừng ở Sa Thầy đứng trước nguy cơ cháy vào mùa khô. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo đó, vào khoảng 10h30, ngày 7.3, tại khoảnh 1, tiểu khu 596, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (do Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam quản lý 7,5ha và của 2 hộ dân xã Hơ Moong 1,5ha) xảy ra vụ cháy rừng trồng bạch đàn.

Nhận được tin báo, công nhân Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam và xã Hơ Moong cùng dập lửa.

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc cao, hiểm trở, nhiều cỏ tranh, lau lách và gặp luồng gió lớn làm cho 2 công nhân của công ty tham gia chữa cháy bị ngạt khói, dẫn đến tử vong.

Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 25.3.2023.

Một góc rừng núi ở huyện Sa Thầy. Ảnh: Thanh Tuấn

Một góc rừng núi ở huyện Sa Thầy. Ảnh: Thanh Tuấn

Kon Tum là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên, rừng sản xuất lớn ở phía bắc Tây Nguyên. Vào mùa hanh khô, nhiều diện tích rừng có nguy cơ xảy cháy cao.

Trong khi, khu vực cháy nằm cách xa khu dân cư, khả năng dập lửa, phương tiện thiết bị hỗ trợ phòng chống cháy rừng còn hạn chế, khó khăn.

Có thể bạn quan tâm