Kon Tum: An táng hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Căn cứ vào các di vật tìm thấy trong phần mộ và các dữ liệu lịch sử có liên quan, đơn vị xác định đây là hài cốt của bộ đội Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3 an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. (Nguồn: TTXVN)
Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3 an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. (Nguồn: TTXVN)
Trưa 10/9, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3 (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) tổ chức an táng hài cốt một liệt sỹ được tìm thấy ở khu vực Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.
Trước đó, trong quá trình làm cầu tạm qua suối thuộc địa phận làng Rẽ, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, người dân địa phương đã phát hiện một tấm tăng (dùng để che võng bộ đội) và báo tin cho Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3.
Ngày 9/9, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3 đã tìm thấy hài cốt tại tọa độ 83-85 ô 5.
Bộ hài cốt khi được khai quật gồm một xương sọ, hai răng và nhiều mảnh vụn đã mục; chưa xác định danh tính. Các di vật kèm theo gồm vải áo bộ đội, tăng, vải băng đầu, cúc áo, vòng đeo tay, càmèng.
Theo Thượng tá Trương Văn Thắng, Đội trưởng Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3, căn cứ vào các di vật tìm thấy trong phần mộ và các dữ liệu lịch sử có liên quan, đơn vị xác định đây là hài cốt của bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3 đã tìm kiếm và quy tập được 6 ngôi mộ liệt sỹ; trong đó bàn giao và an táng 5 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và 1 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Gia Lai.
Dư Toán (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.