(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại. Qua đánh giá, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
(GLO)- Đến nay, kinh tế trang trại ngày càng phát triển ổn định cả về số lượng và chất lượng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho một bộ phận lao động nông thôn.
(GLO)- Với sự hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn, Agribank Chư Păh đã giúp nhiều chủ trang trại nông nghiệp có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm ăn có hiệu quả.
(GLO)- Ông Phan Quốc Trưởng (SN 1965; thôn Nam Hà, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng từ mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Trong đó, nguồn thu cao nhất là từ trồng cây chùm ruột kết hợp chăn nuôi.
(GLO)- Đó là tên gọi quen thuộc mà mọi người dành cho bà Nguyễn Thị Minh (thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Không chỉ là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế, bà Minh còn có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ địa phương.
Sở hữu vườn mắc ca lớn nhất đất Lâm Đồng nhưng ít ai biết ông Trần Vinh (60 tuổi, TP. Đà Lạt,tỉnh Lâm Đồng) đã phải bao phen gặp khó khăn chồng chất, tưởng chừng như buông bỏ nhưng cuối cùng ông vẫn vực lại được ước mơ phát triển loài cây cho hạt được mệnh danh “hoàng hậu“ quả khô.