Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Công ty TNHH một thành viên 72

Kiên định mục tiêu kết hợp quốc phòng với kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 50 năm tiên phong đi đầu khai hoang mở đất, kiên trì bám trụ trên tuyến biên giới, gắn bó với Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện 2 nhiệm vụ chính trị: xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên vùng biên cương của Tổ quốc.
Đại tá Phan Văn Phú. Ảnh: V.H

Đại tá Phan Văn Phú. Ảnh: V.H

Nửa thế kỷ mở đất, lập làng

Cách đây 50 năm, ngày 20-11-1973, ở Tây Nam Sân bay Khâm Đức, tỉnh Quảng Đà (nay là thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), Đoàn 733 được thành lập (tiền thân của Công ty TNHH một thành viên 72 ngày nay). Đến ngày 24-3-1974, Đoàn 733 hành quân vào tiếp quản vùng giải phóng ở địa bàn biên giới Đức Cơ, bắt đầu sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ngày vùng đất Đức Cơ mới được giải phóng, nơi đây là một bãi chiến trường hoang tàn, chằng chịt kẽm gai, nhiều loại bom, mìn, chất độc hóa học còn ẩn chứa trong lòng đất… Nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị và nêu cao ý chí quyết tâm với khẩu hiệu “Từ chiến trường xốc tới công trường”, cán bộ, chiến sĩ, người lao động của đơn vị đã không tiếc mồ hôi, thậm chí là máu xương đổ xuống để biến mảnh đất nghèo nàn, lạc hậu, đầy tàn tích chiến tranh thành một vùng kinh tế phát triển với màu xanh bạt ngàn cao su và những ngôi làng trù phú như ngày hôm nay.

Dù qua nhiều lần thay đổi, bổ sung phiên hiệu và đơn vị chủ quản khác nhau nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của Công ty 72 luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống đơn vị “Đoàn kết, vượt khó, tự lực, tự cường, sáng tạo, phát triển”. Từ năm 1985, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, nhiệm vụ của đơn vị là trồng cây cao su, cà phê; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân cư xã hội; phối hợp với địa phương vận động đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới Đức Cơ; thực hiện phương châm “Vườn cây đến đâu, tổ chức cụm dân cư đến đó”.

Những năm gần đây, giá sản phẩm cao su giảm sâu trong khi giá vật tư, phân bón, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất tăng cao… Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương và các đơn vị bạn, Công ty 72 đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp: đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp lại tổ chức biên chế đảm bảo tinh, gọn; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động... Nhờ đó, đến năm 2022, đơn vị quản lý gần 8.000 ha cao su; khai thác, chế biến trên 7.400 tấn mủ quy khô; doanh thu đạt hơn 334 tỷ đồng…

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, củng cố từng cụm, điểm dân cư, các đội sản xuất thành những khu vực phòng thủ vững chắc. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống, vấn đề phát sinh, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, tạo “điểm nóng” phức tạp.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Trên hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty 72 luôn thực hiện tốt phương châm “Công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; cán bộ, nhân viên, công nhân người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”. Nhờ đó, Công ty trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn; phối hợp bố trí 18 cụm, điểm dân cư với hơn 2.000 hộ gia đình xen kẽ với các thôn, làng tạo nên một vành đai biên giới rộng lớn, chạy dài trên 35 km đường biên. Các hoạt động an sinh xã hội luôn được Công ty chú trọng. Công ty đã đầu tư toàn diện cả về hạ tầng giao thông, công trình văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… phục vụ nhu cầu của cán bộ, công nhân và người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Công ty 72 tặng quà cho già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Đức Cơ. Ảnh: V.H

Lãnh đạo Công ty 72 tặng quà cho già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Đức Cơ. Ảnh: V.H

Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công ty 72 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý gồm: 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và nhiều cờ, bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Ngoài ra, đơn vị chủ động phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chung sức xây dựng 2 xã biên giới của huyện Đức Cơ là Ia Dom, Ia Nan đạt chuẩn nông thôn mới; tham gia, phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”... Những việc làm này đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trên mặt trận sản xuất, phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, bổ sung tiềm lực cho khu vực phòng thủ trên tuyến biên giới; khẳng định giá trị, ý nghĩa, vị trí, vai trò của đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-kinh tế, kinh tế-quốc phòng.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 72 trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; các đồng chí đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, chuyển công tác, đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác, xây dựng đơn vị qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Đặc biệt, Công ty trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Binh đoàn 15 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị qua các giai đoạn phát triển; sự đồng hành, chia sẻ, cưu mang, đùm bọc, tạo mọi điều kiện của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai; sự kề vai sát cánh, đoàn kết chiến đấu, lao động, công tác của các đơn vị bạn đối với Công ty trong suốt chặng đường nửa thế kỷ qua.

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null