Theo các nhà nghiên cứu, loài săn mồi này có kích thước lớn hơn cả người, sử dụng chiếc đầu rộng, phẳng và hàm răng trước để hút và ngoạm con mồi bất ngờ, hộp sọ của nó có kích thước lên đến 60cm.
Một nhà nghiên cứu Thái Lan đã tìm thấy những chiếc răng hóa thạch của loài khủng long Basal Tyrannizardoid ở tỉnh Kalasin (đông bắc Thái Lan), đánh dấu phát hiện đầu tiên về loài này ở Đông Nam Á.
Năm 1824, các nhà khoa học đã xác định và đặt tên cho loài khủng long đầu tiên được biết đến là Megalosaurus, song 200 năm qua, các nghiên cứu về loài động vật cổ xưa này vẫn chỉ ở giai đoạn khám phá.
Một sinh vật gây hoang mang đã được tìm thấy trong phiến đá trầm tích 230 triệu tuổi ở miền Nam Brazil, được xác định là tổ tiên của một dòng dõi quái vật nổi tiếng.
Các nhà khoa học xác định rằng 4 loài khủng long mới được phát hiện đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu vực khi chúng từng sinh sống ở đây 66-75 triệu năm trước, ở cuối của kỷ Creta.
(GLO)- Do hạn hán, con sông Paluxy chảy qua Công viên Thung lũng Khủng long (bang Texas, Mỹ) đã để lộ nhiều dấu chân khủng long có niên đại cách đây 113 triệu năm.
Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tại Mexico và tìm thấy số lượng dấu chân chim đa dạng nhất từ trước tới nay tại một khu vực nằm gần bờ biển cổ của Coahuila.
Các nhà khoa học đang vui mừng với phát hiện đầu tiên về hóa thạch nguyên vẹn của một con khủng long khi đang ngồi trên ổ trứng có phôi, nhiều quả trứng có khủng long con hóa thạch đã được nhìn thấy.
Cá sấu là một trong số những loài động vật xuất hiện sớm nhất trên Trái đất. Sau khi phân tích hóa thạch hơn 100 triệu năm, các nhà khoa học phát hiện một trong những tổ tiên của cá sấu có cách di chuyển dị biệt.
Các nhà khoa học Nam cực vừa có một khám phá “rất khác thường“ có niên đại từ 90 triệu năm trước khi khủng long lang thang khắp lục địa băng giá, theo Express.
Nghiên cứu mới cho thấy tiểu hành tinh tử thần giết chết khủng long và 75% các loài đã khiến một dạng sống khác có cơ hội “bùng nổ“, thay đổi bộ mặt hành tinh.
(GLO)- Năm 1991, chú lính xế 21 tuổi là tôi lái chiếc Zin ba cầu chở một đại đội công binh lên xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đó là một trong những chốn thâm u cổ sơ chất chứa vô vàn huyền bí. Chúng tôi lạc vào một thế giới cách biệt và đã trải qua những cung bậc cảm xúc ám ảnh.
Một sinh vật cổ quái với đầu và thân mình như khủng long, đôi cánh rộng, bộ lông quạ và chiếc đuôi dài đẹp như phượng hoàng từng tung cánh trên lục địa của chúng ta.
Một sinh vật mang vẻ ngoài khủng khiếp, dài 3 m, nặng khoảng nửa tấn với “bộ hàm đói khát“ được xác định là loài khủng long ăn thịt lâu đời nhất thế giới.