Từ khóa: Khu di tích

Về miền huyền tích Cánh đồng Cô Hầu

Về miền huyền tích Cánh đồng Cô Hầu

(GLO)- Cung đường từ thị trấn Kbang ngược vào Cánh đồng Cô Hầu (làng Quao, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đầy nắng và gió. Thiên nhiên kể cho tôi nghe câu chuyện mới mẻ, níu lòng và cả những chuyện còn in trong từng trang sử.
Trên dòng Pô Cô

Trên dòng Pô Cô

(GLO)- Chuyến phà chầm chậm đưa chúng tôi lướt trên mặt nước đỏ nặng phù sa của dòng Pô Cô. Trôi trên dòng Pô Cô lịch sử, vang lên trong tâm trí chúng tôi là những giai điệu trầm hùng, tha thiết: “Hỡi Pô Cô ơi!/Dòng sông mênh mông/đôi bờ cây xanh biếc/nước chảy xiết sâu thẳm/qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết?/Anh lái đò tên gọi A Sanh“.
Dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh

Dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh

GLO)- Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), chiều 26-7, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai gồm các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử cách mạng của tỉnh-Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Băm nát hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Băm nát hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Hồ Tuyền Lâm không chỉ là di tích thắng cảnh cấp quốc gia mà còn được ví là “lá phổi xanh“ của TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thế nhưng, gần đây nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã tự ý san ủi đất, xây dựng công trình trái phép, làm phá vỡ tổng thể cảnh quan danh thắng này.
Ia Pa: Trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Tỉnh ủy K10

Ia Pa: Trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Tỉnh ủy K10

Nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018), ngày 23-8, Đoàn công tác huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Minh Phúc- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, dâng hương và trồng cây lưu niệm ở Khu di tích Tỉnh ủy K10 thời kỳ (1955-1975) tại xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Thăm và làm việc tại Khu Di tích Rộc Tưng

Thăm và làm việc tại Khu Di tích Rộc Tưng

(GLO)- Chiều 7-3, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc với Đoàn khảo cổ học 2 nước Việt Nam và Liên bang Nga tại di tích Rộc Tưng thuộc xã Xuân An, thị xã An Khê. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê và lãnh đạo các ban ngành thị xã.
Xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng Krong là tâm nguyện của mọi người

Xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng Krong là tâm nguyện của mọi người

(GLO)- Như tin đã đưa, ngày 8-2, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại xã Krong (huyện Kbang). Tại đây, đoàn đã khảo sát tình hình thực tế để chuẩn bị cho việc xây dựng khu căn cứ cách mạng Krong.