Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã thiết kế một công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dự đoán nguồn gốc của các khối u khó xác định với độ chính xác ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua khả năng phán đoán của các nhà bệnh lý học.
Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Advanced Science phát hiện vắc xin phòng bệnh lao Bacillus Calmette-Guérin (BCG), có khả năng thu nhỏ khối u ung thư gan và kéo dài sự sống của chuột bị ung thư gan.
Trong một nghiên cứu mới, vừa được công bố trên tạp chí khoa học của Hiệp hội Hóa học Đức Angewandte Chemie, các nhà khoa học vừa phát minh ra loại thuốc mới chống ung thư 'cực mạnh' có thể tiêu diệt các tế bào khối u chỉ sau vài ngày.
Chị N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) được nhân viên một phòng khám tư vấn và điều trị u xơ tử cung bằng cách mỗi ngày dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài, giúp khối u teo lại.
Thí nghiệm của các nhà khoa học Mỹ cho thấy chiết xuất từ trái khổ qua có thể cứu mạng các con chuột bị ung thư nhờ việc ngăn chặn khối u phát triển và lây lan.
Một bệnh nhân nam 34 tuổi ở Nghệ An mang khối u “khủng“ nặng tới 45 kg đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật cắt bỏ sau hàng chục năm gù lưng cõng khối u.
Một phiên bản mini của khối u trong cơ thể bệnh nhân ung thư được các nhà khoa học Anh tạo ra nhằm “thế mạng“ bệnh nhân thử nghiệm các phác đồ điều trị khác nhau.
Để phát hiện sớm khối u dạ dày dạng này, bệnh nhân phải đi khám bệnh định kỳ, đi khám ngay khi có các triệu chứng như: thiếu máu, ói ra máu, đi cầu phân đen, đau bụng kéo dài, sụt cân.
(GLO)- Ngày 12-11, bác sĩ Đoàn Thị Tuần-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Kon Tum cho biết, đội ngũ bác sĩ Khoa Ung bướu của bệnh viện vừa mới phẫu thuật, bóc tách thành công khối u 6 kg trong ổ bụng bệnh nhân Y K (14 tuổi), trú tại xã Đak Ring, huyện Kon Plông (Kon Tum).