Khởi tố nhóm lâm tặc phá rừng ở Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 21.2, Hạt Kiểm lâm H.Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm lâm tặc khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 324A (xã Đăk Long, H.Đăk Hà).

Nhóm lâm tặc bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Văn Nhuệ (56 tuổi), Nguyễn Văn Vuỵ (38 tuổi, cùng trú thị trấn Đăk Hà), A Tiếng (31 tuổi, trú xã Đăk Long, H.Đăk Hà), A Nghiệp (trú xã Đăk Trăm), Nguyễn Mười (trú xã Kon Đào, H.Đăk Tô, Kon Tum).

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đoàn công tác liên ngành gồm công an, kiểm lâm H.Đăk Hà phát hiện tại tiểu khu 324A đã xảy ra tình trạng phá rừng.

Khu rừng này đã được giao cho 6 hộ dân xã Đăk Long quản lý, bảo vệ. Lần theo dấu vết, cơ quan chức năng phát hiện số gỗ bị chặt hạ được cất giấu tại nhiều vị trí trên đất Công ty MTV InnovGreen Kon Tum. Lâm tặc đã dùng cỏ tranh, tre, cây bụi che phủ lên các cây gỗ. Ngoài ra, gần các bãi tập kết gỗ, lực lượng chức năng còn phát hiện một xe độ chế có dấu hiệu dùng để vận chuyển gỗ.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng hơn 30 m3 gỗ bị lâm tặc khai thác trái phép.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định: Nhuệ, Vuỵ, Nghiệp, Tiếng, Mười có liên quan trực tiếp đến vụ phá rừng nên tiến hành tạm giữ. Tại cơ quan công an, nhóm lâm tặc này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Công an H.Đăk Hà phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện điều tra, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null