Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Đak Jơ Ta

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến cuối năm 2015, xã Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Đây cũng là xã có số tiêu chí đạt thấp nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Đak Jơ Ta. Ảnh: N.D
Hệ thống giao thông nông thôn xã Đak Jơ Ta. Ảnh: N.D

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM dù chưa có nhiều chuyển biến rõ nét song xã cũng có sự khởi sắc nhất định. Hệ thống giao thông nông thôn đi lại thuận lợi; trường học khang trang; các mô hình chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi được thực hiện giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Nếu như năm 2011, xã chưa đạt tiêu chí nào, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, trường lớp học, trạm y tế còn tạm bợ… thì nay đã đạt được một số tiêu chí đáng khích lệ. Trong 5 năm (2011-2015), từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã đã thực hiện nhựa hóa và bê tông hóa được 6 km đường, làm 8,7 km kênh mương, xây dựng 6 phòng học, 2 nhà hiệu bộ, 1 phòng thực hành. Đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân toàn xã đạt khoảng 17,2 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, trên tổng thể, xã mới đạt 4 tiêu chí, gồm: quy hoạch, điện, an ninh trật tự và văn hóa. Theo nhìn nhận của Ban Quản lý xây dựng NTM xã, khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện là nguồn lực trong dân không có. Trên địa bàn xã không có doanh nghiệp đứng chân để cùng chung sức xây dựng NTM.

Ông Hoàng Văn Kham-Trưởng thôn 4 cho biết: “Thôn chúng tôi có 80 hộ dân, phần lớn còn nhiều khó khăn. Nhiều hộ thiếu đất sản xuất phải đi làm thuê ở các xã lân cận. Tham gia xây dựng NTM, bà con chủ yếu đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông. Thôn thường xuyên tuyên truyền,vận động bà con tham gia hưởng ứng để chương trình sớm đạt kết quả”.

 

Đak Jơ Ta là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang, chia tách từ xã Ayun vào năm 2006. Xuất phát điểm thấp hơn so với các xã khác, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn khi phần lớn người dân sản xuất lúa nước, mì, bắp; đất đai lại ít, kém màu mỡ, vì vậy nhiều hộ phải đi làm thuê ở những xã khác để mưu sinh.
 

Những tiêu chí khó hoàn thành của xã, theo ông Đinh Văn Trứ-Chủ tịch UBND xã cho biết là tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn  nghèo mới) còn cao, chiếm 45,08% với 284 hộ nghèo; hộ cận nghèo là 52 hộ; tiêu chí thu nhập và lao động có việc làm thường xuyên.

Cũng theo ông Trứ, trong thời gian tới, UBND xã sẽ tập trung vận động người dân chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với thị trường; đầu tư thêm phòng học, nhà sinh hoạt cộng đồng, duy tu sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất... giúp bà con vươn lên thoát nghèo, phấn đấu xã đạt chuẩn NTM.

Ông Phạm Ngọc Cơ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang cho biết: Dù số tiêu chí đạt thấp so với các xã khác, song theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 3-2-2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh, xã Đak Jơ Ta có một số tiêu chí đã gần đạt. Riêng trong năm 2016, xã đã đạt thêm 3 tiêu chí là thủy lợi, hệ thống giao thông và môi trường, nâng tổng số tiêu chí đạt được là 7. Trong những năm tới đây, xã tiếp tục được đầu tư thì mỗi năm phấn đấu đạt từ 2 đến 3 tiêu chí.

Theo đề án xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, xã Đak Jơ Ta phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu được vai trò, ý nghĩa xây dựng NTM; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia chương trình; rà soát quy hoạch tổng thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… Tất cả nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

 Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

An Lão phát huy hiệu quả mô hình trồng dừa xiêm hữu cơ

An Lão phát huy hiệu quả mô hình trồng dừa xiêm hữu cơ

(GLO)- Thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, nhiều nông hộ trên ở xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hình thành mô hình sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị. Trong số đó có mô hình trồng và tiêu thụ dừa xiêm hữu cơ.

Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng

Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng

(GLO)- Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông) đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu lô sushi cá điêu hồng đầu tiên sang thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng và mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản.

Chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp để phục vụ xuất khẩu

Chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp để phục vụ xuất khẩu

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp thông qua việc xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Sự chuyển biến tư duy của doanh nghiệp (DN) và nông dân tạo nền tảng nâng cao chất lượng, ổn định đầu ra cho nông sản.

Sẵn sàng thực hiện quy định EUDR tại Việt Nam

Sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam

(GLO)- Ngày 8 và 9-12, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Dự án“Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng” tổ chức hội nghị tăng cường năng lực và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

null