Khẩn trương hỗ trợ hộ kinh doanh ngừng hoạt động vì dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cục Thuế tỉnh Gia Lai đang tích cực rà soát, thẩm định hồ sơ các hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ thuế huyện Phú Thiện hướng dẫn hộ kinh doanh đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. Ảnh: Sơn Ca
Cán bộ thuế huyện Phú Thiện hướng dẫn hộ kinh doanh đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. Ảnh: Sơn Ca

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các chi cục trực thuộc khẩn trương triển khai rà soát, lập danh sách các hộ có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế dừng hoạt động liên tục từ 15 ngày trở lên và bắt đầu từ ngày 1-5 đến 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng-chống dịch bệnh. Đồng thời, tổng hợp danh sách cung cấp cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh có phương án hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

Theo đó, Chi cục Thuế TP. Pleiku chỉ đạo các đội thuế chủ động phối hợp với UBND các xã, phường hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai để được hỗ trợ. Ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-thông tin: “Hiện Chi cục đã rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đợt 1 với 141 hộ kinh doanh đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền”.

Tương tự, Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa cũng đã rà soát đợt 1 gồm: thị xã Ayun Pa có 38 hộ kinh doanh, huyện Phú Thiện có 54 hộ và huyện Ia Pa có 20 hộ đủ điều kiện hỗ trợ. Theo Phó Chi cục trưởng Phan Xuân Sinh: “Các hộ kinh doanh thuộc loại hình cung cấp trò chơi điện tử, internet, bida, spa, tiệc cưới tại nhà hàng… đã nghiêm túc thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu phòng-chống dịch. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Cục Thuế, đơn vị đã thông tin đến hộ kinh doanh về chính sách hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn lập giấy đề nghị theo quy định”.   

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng. Ảnh: Sơn Ca
Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng-chống dịch sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng. Ảnh: Sơn Ca

Để được hỗ trợ, đối tượng hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ điều kiện như: có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên và trong thời gian từ ngày 1-5 đến ngày 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng-chống dịch Covid-19.
 

Chị Lê Thị Tường Vy (197 Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bày tỏ: “Gia đình tôi đã tạm ngừng hoạt động cơ sở kinh doanh bida gần 1 tháng theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Nguồn thu nhập chính của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngày 21-7, cán bộ thuế phường Ia Kring tuyên truyền về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh và hướng dẫn tôi làm giấy đề nghị hỗ trợ”. Cũng với tinh thần chung tay phòng-chống dịch, anh Bùi Minh Hiếu (tổ 4, thị trấn Phú Thiện) đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ internet trong thời gian qua. Anh Hiếu bộc bạch: “Nguồn thu nhập chính của gia đình tôi là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ internet. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, tôi tạm ngưng hoạt động kinh doanh để chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cách đây mấy ngày, tôi đã được cán bộ thuế huyện Phú Thiện thông tin, hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của UBND xã. Tôi mong sớm được Nhà nước hỗ trợ”.

Những ngày qua, Cục Thuế tỉnh liên tục cập nhật tình hình triển khai và hướng dẫn các chi cục thực hiện. Ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-thông tin: “Nhằm giúp hộ kinh doanh sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, ngay khi nhận được hồ sơ, chúng tôi khẩn trương thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách cũng như kinh phí hỗ trợ”.

 

SƠN CA
 

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null