Khan hiếm nhóm máu A, nhiều bệnh viện Gia Lai kêu gọi hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) dịp Tết và lễ hội Xuân hồng năm 2024”, một số địa phương, đơn vị ở tỉnh Gia Lai đã tổ chức HMTN. Lượng máu thu về nhiều nhưng lại khan hiếm nhóm máu A nên nhiều bệnh viện kêu gọi người dân có nhóm máu A tham gia hiến máu.

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân thường tăng cao. Để hạn chế tối đa việc khan hiếm nguồn máu cấp cứu và điều trị trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai đã chủ động kế hoạch, phối hợp với các đơn vị, địa phương và các bệnh viện tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu và tổ chức các đợt hiến máu tập trung nhằm lưu trữ nguồn máu phục vụ cấp cứu dịp trong và sau Tết.

Mọi người có sức khỏe và đủ điều kiện nên tham gia HMTN góp phần cứu sống tính mạng người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Mọi người có sức khỏe và đủ điều kiện nên tham gia HMTN góp phần cứu sống tính mạng người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Tuy lượng máu thu được vừa qua khá khả quan nhưng nhóm máu A lại đang khan hiếm. Tại Bệnh viện Quân y 211, lượng máu nhóm A dự trữ còn ít và khả năng sẽ thiếu nhóm máu A phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị trong và sau Tết. Vì vậy, bệnh viện đã kêu gọi các câu lạc bộ trên địa bàn vận động các tình nguyện viên và người dân có nhóm máu A tham gia HMTN.

Tương tự, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng khan hiếm nhóm máu A. Ông Nguyễn Đăng Bảo-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Thời điểm hiện tại, ngân hàng máu của bệnh viện vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu máu sử dụng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, nhóm máu A lượng dự trữ rất ít và có thể thiếu trong thời gian tới. Đặc biệt, nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân thời gian trong và sau Tết Nguyên đán dự lường sẽ tăng do tình hình cấp cứu tai nạn giao thông, tai nạn thương tích,... trong khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, ngoài tiếp nhận bệnh nhân đến cấp cứu còn tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên…Vì vậy, nếu không huy động được người hiến máu sẽ khó khăn cho công tác cấp cứu và điều trị. Do đó, chúng tôi mong muốn những người có đủ điều kiện, nhất là những người nhóm máu A tham gia HMTN trong dịp Tết.

Nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh thiếu máu A cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh thiếu máu A cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Vấn đề thiếu máu điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân luôn trở thành nỗi lo lớn vào dịp trong và sau Tết. Nguyên nhân là vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, không chỉ số ca cấp cứu do tai nạn giao thông mà số người bệnh tới điều trị xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết dạ dày cũng tăng cao… và đây là nhóm bệnh cần sử dụng nhiều máu trong điều trị. Bên cạnh đó, vấn đề huy động người HMTN trong dịp Tết rất khó. Để đảm bảo có đủ lượng máu phục vụ bệnh nhân trong dịp Tết, nhiều bệnh viện huy động các tình nguyện viên và nhân viên y tế tham gia hiến máu cứu người.

Bác sĩ Nguyễn Thành Chung-Phó Giám đốc Bệnh viện 331 thông tin: Thường các ca bệnh nặng chúng tôi chủ động chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Còn lại trong trường hợp bệnh nhân cần máu cấp cứu khẩn cấp thì đơn vị sẽ huy động toàn thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia hiến máu.

Trước tình trạng khan hiếm nhóm máu A, nhiều câu lạc bộ trên địa bàn đã kêu gọi, vận động tình nguyện viên tham gia hiến máu. Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai chia sẻ: Khi có thông tin từ bệnh viện thì câu lạc bộ sẽ vận động, kêu gọi các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Năm nay, các nhóm máu khác cơ bản ổn định chỉ có nhóm máu A là khan hiếm. Mọi người nhóm máu A có thể đến Bệnh viện Quân y 211 để hiến máu (tiếp nhận máu trong giờ hành chính) và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (tiếp nhận trong và ngoài giờ hành chính).

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Trần Vũ

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Trần Vũ

Theo anh Trần Vũ, các tình nguyện viên luôn trong tâm thế sẵn sàng hiến máu cứu người, không ai kiêng cữ gì về việc đầu năm đi hiến máu. Ngược lại, mọi người nếu có đủ sức khỏe, đủ điều kiện sẽ tham gia HMTN đảm bảo máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Biết thông tin khan hiếm nhóm máu A, dù công việc dịp Tết rất nhiều nhưng chị Nguyễn Thị Minh Phượng (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng tranh thủ thời gian đến bệnh viện tham gia HMTN. Chị Phượng bộc bạch: Mình đủ sức khỏe, đủ điều kiện thì tham gia HMTN. Máu không thể tạo ra chỉ có thể cho từ người này sang người khác, một giọt máu cho đi sẽ cứu sống bệnh nhân cần máu. Hiến máu cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi mong mọi người cùng tham gia HMTN, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân cần máu và để mọi người đều có một mùa Xuân an lành, hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Minh Phượng (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) tham gia hiến máu dịp Tết. Ảnh: Trần Vũ

Chị Nguyễn Thị Minh Phượng (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) tham gia hiến máu dịp Tết. Ảnh: Trần Vũ

Theo ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, nhằm đảm bảo lượng máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức “Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và lễ hội Xuân hồng năm 2024”. Chiến dịch kéo dài trong 2 tháng (từ ngày 11-1 đến 10-3), phấn đấu tiếp nhận ít nhất 3.200 đơn vị máu an toàn đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Có thể bạn quan tâm

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Gia Lai ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Gia Lai ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tuần qua (từ ngày 24-6 đến 30-6), toàn tỉnh ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), không có trường hợp tử vong; số ca mắc tăng 101 ca so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần ghi nhận ca mắc SXH cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa cứu sống bệnh nhân nguy kịch

(GLO)- Ngày 1-7, bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa-Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Qua phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa, ê kíp y, bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch do tai nạn giao thông. Hiện bệnh nhân đã khỏe có thể xuất viện thời gian tới.

null