Khai mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng-An Ninh học sinh THPT tỉnh Gia Lai năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 10-12, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) học sinh THPT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2020. Dự lễ khai mạc có các ông: Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Hội thao quy tụ  400 vận  động viên đến từ 50 trường THPT trong toàn tỉnh tham gia thi đấu ở 2 nội dung: lý thuyết GDQP-AN và thực hành. Cụ thể, ở nội dung thực hành gồm có: đội ngũ tiểu đội; đội ngũ từng người có súng; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; ném lựu đạn xa trúng đích; tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày; bắn súng tiểu liên AK trên máy tập; các tư thế động tác vận động cơ bản trong chiến đấu. Ở nội dung lý thuyết là thi hiểu biết về Quốc phòng-An ninh.
VĐV diễn hành qua lễ đài. Ảnh: Hoành Sơn
VĐV diễn hành qua lễ đài. Ảnh: Hoành Sơn
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: “Môn học GDQP-AN trong trường học THPT được quy định là môn học chính khóa. Đây là môn học đặc thù cả nội dung và phương pháp thực hiện trong mỗi chủ đề, bài học. Môn học này nhằm mục tiêu giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, kỹ thuật quân sự Việt Nam và kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự lẫn kỹ năng quân sự. Hội thao GDQP-AN được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên phong trào dạy và học môn GDQP-AN trong nhà trường THPT; đồng thời đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN trong nhà trường; phát hiện những cá nhân, tập thể có thành tích cao trong học tập và rèn luyện để từ đó có kế hoạch nhân rộng điển hình, đề ra hiệu quả thiết thực để thực hiện tốt GDQP-AN trong trường THPT”.
HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.