Khắc phục xong hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi trước ngày 16-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến tình trạng hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.
Ổ gà xuất hiện trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ sau một thời gian ngắn thông xe
Ổ gà xuất hiện trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ sau một thời gian ngắn thông xe
Theo đó, Hội đồng thành viên VEC yêu cầu Tổng giám đốc cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá chính xác về các nguyên nhân gây hư hỏng, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu triển khai ngay việc thi công sửa chữa bảo hành theo đúng điều kiện hợp đồng. Việc khắc phục phải hoàn thành chậm nhất đến ngày 16-10. Sau khi sửa chữa xong, cần báo cáo Bộ GTVT để nghiệm thu và xem xét việc tiếp tục thu phí dự án.
Đối với nhà thầu không nghiêm túc thực hiện trách nhiệm bảo hành, VEC cho biết sẽ tịch thu tiền bảo hành để trực tiếp tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng công trình và an toàn khai thác.
Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm với vai trò phụ trách trực tiếp dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án và Giám đốc Ban cùng các đơn vị có liên quan như Trung tâm Khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Trung tâm Giám sát khai thác vận hành đường cao tốc, Ban Quản lý khai thác… sẽ tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan.
Theo kế hoạch, kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân và bản kiểm điểm trách nhiệm của Tổng giám đốc gửi về Hội đồng thành viên trước ngày 19-10.
Thời gian qua, tuyến cao tốc này xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường ở một số vị trí. Bộ Giao thông vận tải đã quyết định tạm dừng thu phí trên toàn tuyến từ hôm 12-10 để khắc phục triệt để các hư hỏng, sau đó,báo cáo Bộ kiểm tra, trước khi cho thu phí trở lại.
Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 140km, tổng mức đầu tư 34.000 tỷ đồng và chính thức thông xe ngày 2-9 vừa qua.
Bích Quyên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

(GLO)- Dù tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn tự ý lưu thông trên tuyến này, bất chấp biển cấm và cảnh báo. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cần sớm có giải pháp ngăn chặn.

Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

(GLO)- Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Thông tin này ngay lập tức được nhiều người dân đồng tình hưởng ứng, tán thành.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

(GLO)- Ngày 13-7, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) khẩn trương kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, tồn tại liên quan đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

null