Kêu gọi 33.000 đoàn viên quyên góp giúp người dân khắc phục hậu quả bão, lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh đoàn Kon Tum kêu gọi các cấp bộ Đoàn cùng hơn 33.000 đoàn viên, thanh niên quyên góp, ủng hộ người dân các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

Ngày 12.9, UBND tỉnh Kon Tum đã phát động thư kêu gọi các đoàn thể, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ.

Học sinh Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum ủng hộ người dân vùng lũ. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Học sinh Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum ủng hộ người dân vùng lũ. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên đồng bào vùng bão, lũ.

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức kêu gọi quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Theo đó, Tỉnh đoàn Kon Tum kêu gọi các cấp bộ Đoàn cùng hơn 33.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh quyên góp ủng hộ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Đợt quyên góp được Tỉnh đoàn Kon Tum thực hiện trong 5 ngày, từ 11 - 15.9. Sau lễ phát động, tất cả cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh đoàn Kon Tum đã hưởng ứng quyên góp ủng hộ người dân vùng mưa lũ phía bắc.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Kon Tum, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum đã triển khai tới toàn thể các tổ chức, cơ sở Đoàn các huyện, thành phố có những địa điểm tiếp nhận nguồn hàng hỗ trợ...

"Toàn bộ các nhu yếu phẩm trên địa bàn thành phố cũng như các huyện tập trung tại quảng trường. Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kết nối với lại các đơn vị vận chuyển hàng ra cho bà con miền Bắc, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn", anh Mạnh nói.

clip: Hướng về miền Bắc: Lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào sau bão số 3

Không chỉ đoàn viên, thanh niên, các trường học cùng đông đảo người dân tại Kon Tum đã cùng chung tay hỗ trợ, san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Những chiếc xe nghĩa tình tại Kon Tum sẵn sàng lăn bánh hướng về vùng bão lũ miền Bắc. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Những chiếc xe nghĩa tình tại Kon Tum sẵn sàng lăn bánh hướng về vùng bão lũ miền Bắc. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sáng cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi trên, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đã kêu gọi phụ huynh, học sinh hỗ trợ đồng bào vùng bão, lũ.

Ông Lê Đắc Tường, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Liên Việt Kon Tum, cho biết các giáo viên, phụ huynh và học sinh đã chung tay quyên góp tiền mặt, nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Chỉ trong buổi sáng 12.9, nhà trường đã nhận được 40 triệu đồng tiền mặt và rất nhiều nhu yếu phẩm. Ngay trong chiều 12.9, nhà trường đã kết nối, gửi tiền hỗ trợ cho Trường THCS Hạ Hòa (H.Hạ Hòa, Phú Thọ) và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lạc (H.Chợ Đồn, Bắc Kạn). Dự kiến đến ngày 16.9, nhà trường sẽ phối hợp với các tổ chức, đơn vị đưa hàng ra hỗ trợ bà con vùng bão, lũ.

Người dân H.Đăk Glei ủng hộ người dân miền Bắc. ẢNH: TRIỆU THANH

Người dân H.Đăk Glei ủng hộ người dân miền Bắc. ẢNH: TRIỆU THANH

Tại huyện miền núi Đăk Glei, 2 ngày qua, người dân đã mang những thùng mì tôm, nước lọc, lương khô đến điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ do CLB Kết nối yêu thương H.Đăk Glei lập ra. Chị Y Dung (ngụ ở TT.Đăk Glei) cho hay, khi xem thời sự thấy bà con ở các tỉnh phía bắc bị thiệt hại nặng nề, mất mát quá lớn. Gia đình chị cũng muốn góp một chút tình gửi về vùng lũ lụt.

"Gia đình tôi không có gì nhiều, chỉ có 2 thùng mì tôm quyên góp và nhờ các bạn ở CLB Kết nối yêu thương H.Đăk Glei chuyển đến bà con vùng lũ. Mong muốn lớn nhất của tôi là cơn lũ sớm đi qua để bà con ổn định cuộc sống", chị Y Dung nói.

Cùng với quyên góp, ủng hộ, nhiều hội nhóm tại Kon Tum đã tổ chức các chương trình ca hát gây quỹ hướng đến người dân vùng lũ. Đây được xem là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa được nhiều người dân Kon Tum hưởng ứng tích cực.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null