Kẻ gian liều lĩnh trộm cắp thiết bị điện ở Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kẻ gian đã bất chấp nguy hiểm lẻn vào cắt trộm dây đồng tiếp địa và dây cáp lực tại nhiều trạm biến áp của Công ty Điện lực Đắk Nông.

Nhân viên điện lực kiểm tra hiện trường, khắc phục sự cố sau khi bị kẻ gian cắt trộm dây đồng tại trạm biến áp. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhân viên điện lực kiểm tra hiện trường, khắc phục sự cố sau khi bị kẻ gian cắt trộm dây đồng tại trạm biến áp. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngày 27/9, thông tin từ Công ty Điện lực tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra tình trạng kẻ gian cắt trộm dây đồng tiếp địa và dây cáp lực tại nhiều trạm biến áp.

Tình trạng trên không chỉ gây thiệt hại cho ngành điện mà còn ảnh hưởng đến tình trạng vận hành ổn định của hệ thống điện. Đơn cử như ở địa bàn thành phố Gia Nghĩa là nơi xảy ra tình trạng bị mất cắp thiết bị điện nhiều nhất.

Chỉ tính từ ngày 11/9 đến nay, tổ công tác của Điện lực Gia Nghĩa phát hiện đã bị kẻ gian cắt trộm dây đồng tiếp địa và dây cáp lực tại nhiều trạm biến áp ở địa bàn các phường Nghĩa Phú, Nghĩa Trung, Quảng Thành, xã Đắk R’moan và xã Trường Xuân.

Nhiều trang thiết bị của ngành điện bị kẻ gian phá hoại, không thể sửa chữa vận hành lại. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhiều trang thiết bị của ngành điện bị kẻ gian phá hoại, không thể sửa chữa vận hành lại. Ảnh: Thanh Tuấn

Qua kiểm tra, Điện lực Gia Nghĩa phát hiện 20 trạm biến áp bị kẻ gian cắt trộm dây nối hệ thống tiếp địa với tổng chiều dài dây trung tính là 84m.

Không chỉ trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa mà qua kiểm tra hiện trường, Điện lực các huyện Đắk Song, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Tuy Đức... cũng phát hiện nhiều trường hợp mất cắp tương tự.

Nhân viên điện lực kiểm tra hiện trường, khắc phục sự cố sau khi bị kẻ gian cắt trộm dây đồng tại trạm biến áp. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhân viên điện lực kiểm tra hiện trường, khắc phục sự cố sau khi bị kẻ gian cắt trộm dây đồng tại trạm biến áp. Ảnh: Thanh Tuấn

Đường dây điện bị kẻ gian cắt nham nhở, rút ruột dây đồng. Ảnh: Thanh Tuấn

Đường dây điện bị kẻ gian cắt nham nhở, rút ruột dây đồng. Ảnh: Thanh Tuấn

Ông Nguyễn Hữu Trình - Giám đốc Điện lực Gia Nghĩa - cho biết: “Ngay khi phát hiện bị mất các thiết bị, đơn vị đã thực hiện thay thế bổ sung dây tiếp địa mới cho trạm biến áp".

Theo ông Trình, hiện đơn vị đã có văn bản báo cáo gửi đến công an quản lý khu vực để phối hợp điều tra xử lý nhằm bảo vệ tài sản Nhà nước, đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống lưới điện.

Điều đáng nói là các vụ cắt trộm vật tư thiết bị trên lưới điện cao áp đang vận hành không chỉ ảnh hưởng về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại các thiết bị trên hệ thống và thiết bị điện của người dân. Ngoài ra, người thực hiện hành vi trộm cắp cũng gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng.

"Ngành điện khuyến cáo người dân khi phát hiện những hành vi như thế này, cần thông báo sớm cho đơn vị có biện pháp kịp thời ngăn chặn” - ông Trình cho biết thêm.

Theo Báo Đắk Nông

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null