Kbang: Trưởng ban công tác Mặt trận tận tụy với công việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Đinh Huy, 44 tuổi, dân tộc Bahnar, hiện là Trưởng ban công tác Mặt trận làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang là người tận tụy với công việc, có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mối đoàn kết toàn dân ở địa phương.

 Ông Đinh Huy đang tuyên truyền cho bà con trong làng. Ảnh: Thúy Điểm
Ông Đinh Huy đang tuyên truyền cho bà con trong làng. Ảnh: Thúy Điểm

Năm 2004, ông Đinh Huy được bà con làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang tín nhiệm bầu làm Trưởng ban công tác Mặt trận làng. Trong 13 năm qua, với trách nhiệm được giao, ông Huy cùng với chi bộ, các ban ngành, đoàn thể trong làng đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy ước, hương ước của làng đề ra. Thông qua các buổi họp làng, ông đã vận động các gia đình nêu cao ý thức xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu… Với lòng nhiệt tình và trách nhiệm, ông luôn bám sát tình hình thực tế tại khu dân cư để có những vận dụng sát thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của bà con. Ông Huy tâm sự: Được sự quan tâm của chi bộ và các ban ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền cho bà con trong làng Tờ Mật được ổn định và làm ăn  kinh tế; tuyên truyền trong làng xóa đói giảm nghèo; mặc dù gặp khó khăn nhưng bản thân tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.

Thấy được tác dụng, hiệu quả của các cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận làng Tờ Mật, do ông làm Trưởng ban đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Sự nỗ lực, cố gắng của ông cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể đã mang lại nhiều kết quả; đời sống của bà con từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua hàng năm. Đến nay, trong làng có hơn 55% số hộ có mức sống từ trung bình trở lên. Làng hiện có 60% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chính vì vậy mà ông Huy luôn được đánh giá cao.

Bà Đinh Thị Hoan-Bí thư chi bộ làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang cho biết: Ông Huy tư tưởng chính trị rất tốt, vận động bà con làm kinh tế, trong những năm qua về kinh tế trong làng ổn định; vận động con em đến trường; tuyên truyền về công tác an ninh trật tự. Mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng ông Huy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm được xét gia đình văn hóa tiêu biểu trong làng.

Các hoạt động nhân đạo từ thiện được dân làng nhiệt tình hưởng ứng bằng việc đóng góp tiền, ngày công lao động để giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong làng. Bên cạnh đó, ông Huy cùng các ban ngành, đoàn thể trong làng còn vận động bà con hiến đất và góp ngày công lao động để làm đường giao thông nội làng và đường ra khu sản xuất, góp phần cùng với địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với vai trò là Tổ trưởng tổ hòa giải của làng, không quản ngày đêm, ông tích cực cùng lãnh đạo làng và các đoàn thể giải quyết tốt các vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong bà con. Không chỉ nhiệt tình tham gia công tác xã hội, ông Huy còn là một điển hình sản xuất giỏi. Với những đóng góp tích cực của mình, nhiều năm liên tục ông Huy được Ủy ban Mặt trận huyện và Đảng ủy xã Đông tặng Giấy khen về thành tích trong công tác Mặt trận.

Ông Biện Tấn Hiếu-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Đông, huyện Kbang cho biết: Mặc dù đồng chí chăm lo về công việc gia đình nhưng đồng chí cũng tranh thủ thời gian để tham gia công tác Mặt trận. đồng chí đã triển khai tốt Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số cho bà con trong làng, qua đây xã sẽ lấy nơi đây làm điểm để nhân ra diện rộng trong toàn địa bàn xã.

Với những kết quả mà làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang đạt được trong thời gian qua, nhất là danh hiệu Làng Văn hóa kiểu mẫu, đã cho thấy bên cạnh những hoạt động có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể, tinh thần đoàn kết của bà con trong làng thì có sự đóng góp tích cực của ông Đinh Huy-người Trưởng ban công tác Mặt trận hết lòng tận tụy với công việc.

Thúy Điểm

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null