Kbang làm đẹp không gian đô thị chào đón Xuân mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đang đến gần, cơ quan chức năng và người dân huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, làm đẹp các tuyến đường góp phần tạo diện mạo phố xá sáng-xanh-sạch-đẹp đón mừng Xuân mới.

Thị trấn Kbang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện Kbang. Những ngày này, khu vực quảng trường, cổng chào, góc phố trên địa bàn thị trấn được điểm tô thêm pano, khẩu hiệu mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025, chúc mừng năm mới. Những con đường rợp bóng cây xanh được vệ sinh sạch đẹp, hoa xuân đua nở, rực rỡ sắc màu.

ba-nguyen-thi-hien-luong-to-8-thi-tran-kbang-cham-soc-luong-hoa-truoc-nha-diem-to-sac-mau-cho-pho-xa-them-sinh-dong-anh-ngoc-minh.jpg
Bà Nguyễn Thị Hiền Lương (tổ 8, thị trấn Kbang) chăm sóc luống hoa trước nhà, điểm tô sắc màu cho phố xá thêm sinh động. Ảnh: Ngọc Minh

Chăm sóc hoa, cây lá màu trước nhà, bà Nguyễn Thị Hiền Lương (tổ 8, thị trấn Kbang) bảo rằng, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà cũng như nhiều hộ dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Để vườn hoa nở đúng dịp Tết, cuối tháng 11, bà trồng cúc vạn thọ, hướng dương, mắt nai, cúc bách nhật, thược dược, xác pháo, sống đời và trồng thêm luống hoa cúc lá nhám nhiều màu ở khoảnh đất bên kia đường dọc tường rào trụ sở UBND huyện. Hàng ngày, bà chăm nom, tưới nước, bón phân nên cây hoa phát triển, đơm nụ nở hoa, điểm tô sắc màu cho phố xá thêm sinh động.

“Ban đầu, tôi chỉ trồng vài chậu hoa để trước nhà. Khi tổ dân phố, chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động, tôi trồng đa dạng loại hoa và mở rộng mô hình. Thấy việc làm của tôi có ý nghĩa, chị em cùng hưởng ứng trồng theo, lan tỏa mô hình trồng hoa; tạo động lực cho mọi người chung tay giữ vệ sinh chung, cảnh quan phố xá dịp Tết thêm đẹp hơn”-bà Lương thổ lộ.

Ông Lê Huy Thái-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 8-cho hay: Tổ có 261 hộ với hơn 1.200 khẩu. Thông qua việc phát động trồng hoa, cây xanh, không chỉ mang lại bầu không khí trong lành, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, làm đẹp cảnh quan đường phố, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi ra đường, nhất là dịp Tết.

Những năm qua, 5 con đường chính trong tổ được Nhà nước đầu tư xây dựng bài bản với hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cống thoát nước, cây xanh đô thị đầy đủ; 10 con hẻm thì người dân đóng góp kinh phí đổ bê tông xi măng thông thoáng, sạch sẽ và lắp đặt đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự về ban đêm.

“Tết năm nay, ngoài duy trì mô hình trồng hoa trên tuyến đường chính, tổ vận động người dân trồng hoa dọc 2 bên đường Nguyễn Du, Ngô Mây, hẻm 279, 266. Tôi đã thông báo cho các gia đình về việc treo cờ Tổ quốc mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ theo quy định để ngày xuân thêm sắc màu, tươi vui”-ông Thái chia sẻ.

nguoi-dan-thi-tran-kbang-cham-soc-cay-hoa-canh-tao-canh-quan-pho-xa-xanh-sach-dep-hon-trong-dip-tet-nguyen-dan-anh-ngoc-minh.jpg
Người dân thị trấn Kbang chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, tạo không gian phố xá xanh-sạch-đẹp hơn trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Minh

Ban Quản lý hạ tầng Giao thông-Đô thị huyện Kbang tập trung thu gom rác thải sinh hoạt, khu vực chợ, đồng thời tăng cường nhân lực để dọn vệ sinh trong đêm Giao thừa tại khu vực Quảng trường, chợ hoa Tết; chăm sóc, tỉa nhánh cây xanh đô thị, cắt tỉa hơn 530 m2 cây xanh đường viền và cắt tỉa tạo hình hơn 500 cây xanh tại các tuyến đường, dải phân cách, đảo giao thông và lắp mới, thay thế bóng đèn đường hư hỏng.

“Cơ quan đã thay thế 19 bóng đèn cao áp sang bóng đèn led nhằm giảm chi phí tiền điện chiếu sáng đô thị; lắp mới 17 bóng đèn ở một số tuyến đường và thay 50 bóng đèn bị cháy. Ban tiếp tục chỉ đạo nhân viên kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn trang trí đường phố để phát hiện sớm, kịp thời sửa chữa phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết của người dân trên địa bàn”-ông Cao Cự Minh-Trưởng Ban Quản lý hạ tầng Giao thông-Đô thị huyện thông tin.

Thời điểm này, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đã hoàn thành việc in và lắp đặt khẩu hiệu, pano, áp phích cũng như, treo 400 cờ trang trí, cờ đuôi nheo các loại tại khu vực công viên văn hóa, Quảng trường và 2 tuyến đường chính: Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức trang trí cây xanh, đèn giăng, tiểu cảnh tại khu vực trung tâm huyện.

nhung-ngay-nay-goc-pho-tren-dia-ban-thi-tran-kbang-duoc-diem-to-them-pano-khau-hieu-mung-dang-mung-xuan-at-ty-nam-2025-anh-ngoc-minh.jpg
Những ngày này, góc phố trên địa bàn thị trấn Kbang được điểm tô thêm pano, khẩu hiệu mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Phạm Thành Nhân-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kbang, nhằm tạo bộ mặt phố xá khang trang, tươi mới trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, huyện đã đầu tư kinh phí để chỉnh trang đô thị. Trong đó, đầu tư gần 300 triệu đồng nâng cấp đường Hùng Vương, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Ngô Mây, nay các tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng sửa chữa lắp mới hệ thống điện chiếu sáng công cộng, bổ sung đèn led trang trí, cắm biển báo hiệu giao thông đường bộ, sơn kẻ vạch giao thông chỉ dẫn theo quy định trên các tuyến đường nội thị.

Chỉnh trang đường phố là hoạt động thường xuyên của huyện, nhất là dịp Tết đến Xuân về. Vì thế, hàng năm, Phòng chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên trách triển khai thực hiện. Đến nay, các hạng mục công trình cơ bản hoàn thành, cảnh quan, phố xá những ngày giáp Tết lung linh, rực rỡ hơn; tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới”-ông Nhân cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

(GLO)- Dù tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn tự ý lưu thông trên tuyến này, bất chấp biển cấm và cảnh báo. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cần sớm có giải pháp ngăn chặn.

Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

(GLO)- Thời gian qua, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai liên tục nhận phản ánh của nhiều hộ dân về việc: Mặc dù sử dụng đất, nhà ở ổn định từ trước ngày 1-7-2004 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

(GLO)- Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Thông tin này ngay lập tức được nhiều người dân đồng tình hưởng ứng, tán thành.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

(GLO)- Ngày 13-7, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) khẩn trương kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, tồn tại liên quan đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

null