Ia Pa phát huy vai trò người uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, đội ngũ người có uy tín ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc và giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, là tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống.

Già làng Nay Hen (buôn Jứ, xã Ia Broắi) cho hay: Được người dân tín nhiệm bầu làm già làng, ông phối hợp cùng hệ thống chính trị cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, ông còn vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

“Để bà con tin tưởng thì bản thân tôi và gia đình phải gương mẫu. Cách đây hơn 15 năm, gia đình tôi chuyển đổi gần 3 ha đất trồng bắp, mì sang trồng thuốc lá. Loại cây này phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây nên năng suất bình quân khoảng 3 tấn/ha, giá bán ổn định ở mức 50-60 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình lãi hơn 100 triệu đồng/ha.

Thấy mô hình hiệu quả, người dân làm theo và tôi hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Đối với những hộ khó khăn về vốn, tôi cho mượn tiền không tính lãi”-ông Hen chia sẻ.

gia-lang-nay-hen-bia-trai-nguoi-uy-tin-buon-ju-xa-ia-broai-huong-dan-nguoi-dan-chuan-bi-cay-giong-thuoc-la-cho-mua-vu-moi.jpg
Già làng Nay Hen (bìa trái, buôn Jứ, xã Ia Broắi) hướng dẫn người dân chuẩn bị cây giống thuốc lá. Ảnh: L.N

Từ mô hình của gia đình ông Hen, đến nay, buôn Jứ có hơn 50% hộ đã chuyển đổi sang trồng cây thuốc lá. Chị Ksor Hmơt kể: “Học tập già làng Nay Hen, gia đình tôi chuyển đổi hơn 1,5 ha đất trồng mì sang trồng thuốc lá. Hiện nay, kinh tế của gia đình đã ổn định, thu nhập từ cây thuốc lá cao hơn 3-4 lần so với trồng cây mì”.

Tương tự, gần 15 năm nay, ông Ksor Mlaih-Trưởng thôn Ama Rin 2 (xã Ia Mrơn) cũng được người dân tín nhiệm bầu là người có uy tín. Ông cho biết: “Buôn có 352 hộ, trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi vận động người dân tự nguyện tháo dỡ hàng rào, hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Cùng với đó, tôi vận động người dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm nhà vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở để đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Năm 2024, buôn có 8 hộ thoát nghèo. Hiện còn 14 hộ nghèo (chiếm 3,97%) và 16 hộ cận nghèo (chiếm 4,54%)”.

ong-ksor-mlaih-truong-thon-ama-rin-2-xa-ia-mron-tuyen-truyen-nguoi-dan-thay-doi-nep-nghi-cach-lam-de-phat-trien-kinh-te-gia-dinh.jpg
Ông Ksor Mlaih-Trưởng thôn Ama Rin 2 (xã Ia Mrơn) tuyên truyền người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: L.N

Ông Lương Văn Hiếu-quyền Chủ tịch UBND xã Ia Mrơn-thông tin: Thời gian qua, đội ngũ người uy tín trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Sự đóng góp của họ đã loại bỏ dần các tập tục lạc hậu như ma chay tốn kém dài ngày, xây dựng đời sống theo hướng văn minh, tiến bộ.

Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Hiệp-Trưởng phòng Dân tộc huyện-khẳng định: Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đặc biệt, người có uy tín đã cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, từng bước loại bỏ các tập tục lạc hậu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

null