Ia O nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo dự kiến, cuối năm 2020, Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) sẽ là xã biên giới tiếp theo (sau xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) về đích nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, đến nay, Ia O mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí. Do đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đang nỗ lực để “cán đích” NTM đúng lộ trình đề ra.
Nỗ lực giảm nghèo
So với nhiều địa phương trong tỉnh, xã Ia O có hệ thống giao thông khá thuận lợi với 100% trục đường xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường thôn, xóm đã được cứng hóa đạt chuẩn; 54,92% đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa. Ngay cả trục đường nội đồng cũng đã được cứng hóa 91,72%, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, theo ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O, khó khăn nhất hiện nay là mỗi năm phải phấn đấu giảm 3% số hộ nghèo còn lại (khoảng trên 100 hộ) như kế hoạch của UBND huyện. Cụ thể, xã hiện còn 346 hộ nghèo (chiếm khoảng 11%), trong đó, hộ dân tộc thiểu số nghèo chiếm 68% tổng số hộ nghèo. Song thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào cây điều, cây mì mà giá cả lại bấp bênh; một số hộ vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, thậm chí không muốn thoát nghèo nên việc giảm nghèo khá nan giải. Chưa kể, xã còn có một xóm các hộ bị bệnh phong thuộc làng Lân với 19 hộ/47 khẩu không đất sản xuất, không nghề nghiệp, sống hoàn toàn bằng trợ cấp hàng tháng.
 Hệ thống giao thông ở xã Ia O đã được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: P.D
Hệ thống giao thông ở xã Ia O đã được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: P.D
Để giải “bài toán” giảm nghèo bền vững, hàng năm, xã đều tổ chức rà soát hộ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp phù hợp; đồng thời phân công Đảng ủy viên phụ trách thôn làng bám nắm tình hình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ nâng cao nhận thức, quyết tâm thoát nghèo. Cùng với đó, xã cũng triển khai đồng loạt các giải pháp như tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội; phối hợp với các đội sản xuất của các công ty trực thuộc Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn (Công ty 715, Công ty 75, Công ty 74) tạo việc làm cho người dân; huy động sự  hỗ trợ của các doanh nghiệp... Từ đầu năm đến nay, xã đã tạo điều kiện cho gần 50 hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi; giúp trên 50 cặp vợ chồng vào làm công nhân khai thác mủ cao su ở các công ty thuộc Binh đoàn 15. Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách của huyện, 13 hộ nghèo đã được cấp bò giống. Dự kiến đến cuối năm 2018, huyện sẽ tiếp tục cấp 9 cặp bò giống cho 9 gia đình chính sách nghèo và 32 con bò cho hộ nghèo. Là hộ chính sách nghèo ở làng Bi được huyện hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, ông Ksor Hoạch phấn khởi cho biết: “Mình già rồi, lại đau ốm miết, cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông vào mấy sào điều nên không có tiền xây nhà. Nhờ có huyện, xã hỗ trợ, mình sắp có nhà mới để ở”.
Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí
Tính đến cuối tháng 5-2018, xã Ia O mới đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới gồm: giao thông, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa. Từ nay đến cuối năm, xã phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí: cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất và quy hoạch.
Trao đổi thêm về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết: Đối với tiêu chí quy hoạch, xã đã trình cấp trên chờ phê duyệt. Còn về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã đã có hội trường văn hóa đa năng và khu thể thao đảm bảo diện tích, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn; 100% thôn, làng có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng... Xã cũng đã đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, đầu tư trang-thiết bị trong nhà văn hóa của xã, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, làng hoàn thiện hơn để có nơi sinh hoạt, hội họp. Riêng tiêu chí tổ chức sản xuất, trên địa bàn xã có 11 hộ nuôi cá lồng ở hồ thủy điện Sê San. Xã đã vận động được 7/11 hộ tham gia hợp tác xã. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động các hộ còn lại tham gia hợp tác xã và tuyên truyền để không chỉ các hộ người Kinh mà các hộ dân tộc thiểu số cũng tham gia nuôi cá nhằm phát triển kinh tế gia đình.
Ngoài ra, xã cũng đẩy mạnh việc hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay ngân hàng đầu tư phát triển sản xuất hợp lý; hướng bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại nguồn thu cao, như: chuyển diện tích cây điều kém hiệu quả sang trồng cao su,  trồng giống mì có năng suất cao, tái canh cà phê... Mặt khác, các ban, ngành, đoàn thể trong xã cũng tăng cường vận động nhân dân tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước để đảm bảo môi trường sống...
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

null