Ia Grai về đích loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những nỗ lực trong công tác phòng-chống bệnh phong, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện đạt các tiêu chí trong công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.

Ngày 6-6, Hội đồng kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong tại huyện Ia Grai. Qua kiểm tra, huyện đảm bảo đủ các tiêu chí để được công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.

z6678912912821-9571ae0eba25422e3a7ec32a04d7b415.jpg
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại huyện Ia Grai. Ảnh: Hồng Quý

Nỗ lực phòng-chống bệnh phong

Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh các hoạt động phòng- chống bệnh phong, phấn đấu thực hiện loại trừ bệnh phong theo 4 tiêu chuẩn Việt Nam, đến tháng 11-2015, tỉnh Gia Lai đã loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh.

Về công tác phòng-chống bệnh phong ở huyện Ia Grai, ông Ngân Văn Thư- Giám đốc Trung tâm y tế huyện thông tin: Chương trình phòng-chống bệnh phong của huyện được triển khai từ năm 2009, công tác phòng-chống bệnh phong từng bước được củng cố và ngày càng hoàn thiện hơn. “Để tiến tới loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2025, chương trình phòng-chống bệnh phong ở huyện luôn phấn đấu hoàn thành công tác loại trừ bệnh phong theo đúng thời gian, đẩy mạnh các hoạt động phòng-chống bệnh phong trên phạm vi toàn huyện; đồng thời tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể để phát huy tối đa các nguồn lực”- ông Thư cho biết.

z6678913442171-e6bef48f2105670bf76671131a6cc20d.jpg
Đoàn kiểm tra công tác phòng-chống bệnh phong trên địa bàn huyện Ia Grai. Ảnh: Hồng Quý

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa, sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND huyện và các ban, ngành; hoạt động phòng-chống bệnh phong trên địa bàn huyện Ia Grai đã đạt các kết quả tích cực. Đến nay, về cơ bản, huyện đã thực hiện đạt các tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện của Bộ Y tế.

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ia Grai thông tin, hiện tổng số bệnh phong đang quản lý là 31 bệnh nhân; trong đó có 2 bệnh nhân đang giám sát, 29 bệnh nhân chăm sóc tàn tật sau giám sát và từ đầu năm 2025 đến nay không có bệnh nhân phong mới.

Đảm bảo các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

Hội đồng kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa chọn ngẫu nhiên 6 xã: Ia Chia, Ia O, Ia Krái, Ia Khai, Ia Pếch và xã Ia Yok. Đây là 6 địa phương có bệnh nhân phong đang quản lý và chăm sóc trên địa bàn huyện.

Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tỉnh Gia Lai đánh giá: Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ bệnh án, kiểm tra kiến thức cán bộ chuyên trách bệnh phong tuyến xã như công tác quản lý người bệnh phong, chăm sóc khuyết tật cho người bệnh phong, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong,...

“Kết quả 6 xã đều đạt 4 tiêu chí gồm: 3 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng; 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị ; 100% người bệnh phong nghèo khuyết tật nặng có nhà ở. Số điểm kiểm tra trung bình tại 6 xã là 294,2/290 điểm; đạt 101,4% (trong đó có 25 điểm thưởng).

Như vậy, huyện Ia Grai là địa phương thứ 8 của tỉnh Gia Lai đảm bảo đủ các tiêu chí để công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Hội đồng kiểm tra sẽ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh ra quyết định công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn huyện Ia Grai trong thời gian tới”- Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam nhấn mạnh.

z6678911815310-e2b3dfbdfc75bb83af458f54c14ea613.jpg
Nhân dịp này, UBND huyện Ia Grai đã khen thưởng cho 10 tập thể và 11 cá nhân đã đạt thành tích trong hoạt động phòng-chống bệnh phong trong toàn huyện. Ảnh: Hồng Quý

Ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai chia sẻ: Để đạt được kết quả trên, những năm qua, Trung tâm y tế huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương triển khai công tác phòng-chống bệnh phong một cách tích cực và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, qua đó người dân đã nâng cao kiến thức về bệnh phong, giảm được sự kỳ thị với bệnh nhân phong trong cộng đồng.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục củng cố và duy trì kết quả đạt được trong loại trừ bệnh phong; tiếp tục duy trì các hoạt động phòng-chống bệnh phong ở tuyến huyện và xã; đồng thời nâng cao chất lượng công tác chăm sóc phòng ngừa tàn tật và phẫu thuật phục hồi chức năng cho người tàn tật”- ông Lân cho hay.

Với vai trò hỗ trợ, chỉ đạo tuyến cho tỉnh Gia Lai trong công tác phòng-chống phong, ông Nguyễn Khánh Hoà-Giám đốc Trung tâm Đào tạo-Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hoà) đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Ia Grai. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng-chống bệnh phong và mô hình tại Ia Grai cần được chia sẻ, nhân rộng cho các địa phương khác học tập.

z6678911657301-f679617f6084ea081220be90d0c15baf.jpg
Trong ngày 6-6, Hội đồng kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tỉnh Gia Lai đã thăm và tặng 40 phần quà đến các bệnh nhân phong trên địa bàn huyện Ia Grai. Ảnh: Hồng Quý

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam, trong những năm qua, công tác phòng-chống bệnh phong tại tỉnh đã đạt được những kết quả rất tích cực. Cuối năm 2015, tỉnh Gia Lai đã được Bộ Y tế công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh. Từ đó đến nay, ngành Y tế đã tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đầy đủ các hoạt động phòng-chống bệnh phong sau loại trừ cấp tỉnh và tiến tới từng bước loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện theo đúng nội dung, yêu cầu của Bộ Y tế.

Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì đầy đủ các hoạt động phòng-chống bệnh phong, tập trung ưu tiên hoạt động nâng cao kỹ năng phòng-chống bệnh tật cho cán bộ tuyến xã, phường, thị trấn và hướng dẫn cho bệnh nhân biết cách tự chăm sóc tàn tật cho bản thân; cung cấp đầy đủ giày, kính phòng ngừa tàn tật cho bệnh nhân; cung cấp tờ rơi áp phích và nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh truyền thông về bệnh phong; đảm bảo cho người bệnh phong có cuộc sống bình thường, ổn định, hòa nhập với cộng đồng.

Dịp này, UBND huyện Ia Grai đã khen thưởng cho 10 tập thể và 11 cá nhân đã đạt thành tích trong hoạt động phòng-chống bệnh phong trong toàn huyện. Trong ngày 6-6, Hội đồng kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tỉnh Gia Lai đã thăm và tặng 40 phần quà đến các bệnh nhân phong trên địa bàn huyện Ia Grai.

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null