Đức Cơ đủ điều kiện loại trừ bệnh phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua kiểm tra, rà soát, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đạt 2.053/2.055 điểm, xếp loại xuất sắc, đủ điều kiện công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.

Ông Siu Luynh-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-thông tin: Từ năm 2005 đến nay, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động phòng-chống bệnh phong, phấn đấu loại trừ bệnh phong theo 4 tiêu chuẩn Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể để phát huy tối đa các nguồn lực trong công tác phòng-chống bệnh phong, quyết tâm hoàn thành loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện.

duc-co-du-dieu-kien-loai-tru-benh-phong-bg.jpg
Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống bệnh phong. Ảnh: N.N

Hiện nay, số bệnh nhân phong đang quản lý, chăm sóc tàn tật trên địa bàn huyện là 32 người. Năm 2024, huyện không có bệnh nhân phong mới. Nhận thức của người dân về bệnh phong ngày một nâng cao. Bệnh phong đã không còn là nỗi ám ảnh, khiếp sợ trong cộng đồng.

Ông Siu Bích (làng Grôn, xã Ia Kriêng) cho biết: Từ khi bị bệnh phong, tôi đã được cán bộ y tế thăm khám sức khỏe thường xuyên. Chính quyền địa phương còn quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở nên đời sống đã ổn định.

Ông Rơ Mah Ju-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Lang-cho biết: “Trạm thường xuyên tuyên truyền về bệnh phong cho người dân hiểu, không kỳ thị với bệnh nhân.

Cán bộ y tế cũng thường xuyên quan tâm tư vấn cho người nhà và bệnh nhân cách chăm sóc tàn tật, điều trị bệnh tại nhà và những người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân định kỳ tầm soát bệnh”.

2-doan-kiem-tra-tang-qua-benh-nhan-phong-xa-ia-lang-huyen-duc-co-anh-nhu-nguyen.jpg
Đoàn kiểm tra tặng quà bệnh nhân phong xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. Ảnh: Như Nguyện

Qua kiểm tra tại 7 xã đang quản lý bệnh nhân phong và công tác phòng-chống bệnh phong trên địa bàn huyện Đức Cơ, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện tỉnh Gia Lai-đánh giá: “Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và các xã làm tốt công tác tuyên truyền các kiến thức cơ bản, giúp cho người dân nhận thức đúng về bệnh phong.

Các trường học tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh về bệnh phong. Các chương trình phòng-chống bệnh phong luôn được duy trì và đạt kết quả tốt.

Kết quả, toàn huyện đạt 2.053/2.055 điểm, xếp loại xuất sắc. Với kết quả này, huyện Đức Cơ đảm bảo đủ các tiêu chí để công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. Sở Y tế tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh công nhận Đức Cơ là huyện loại trừ bệnh phong trong thời gian tới”.

Theo ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế: Cuối năm 2015, Gia Lai đã được Bộ Y tế công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh. Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh triển khai kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. Đến nay, TP. Pleiku và các huyện: Chư Păh, Đak Đoa, Krông Pa, Chư Pưh, Kbang, Đức Cơ hoàn thành nhiệm vụ loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.

Hội đồng kiểm tra cũng đề nghị UBND huyện Đức Cơ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Trung tâm Y tế huyện duy trì kết quả các hoạt động phòng-chống bệnh phong sau loại trừ.

Duy trì các hoạt động truyền thông giáo dục về kiến thức phòng-chống bệnh phong trong cộng đồng; tổ chức khám phát hiện bệnh nhân phong mới. Tiếp tục chăm sóc tàn tật người bệnh phong tại cộng đồng và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách dành cho người khuyết tật do bệnh phong.

Phấn khởi trước những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cam kết: “Thời gian tới, huyện quyết tâm duy trì kết quả đạt được 4 tiêu chí loại trừ bệnh phong theo Thông tư số 17/2013/TT-BYT ngày 6-6-2013 của Bộ Y tế.

Cùng với đó, chú trọng thực hiện quy trình phòng-chống bệnh phong phù hợp với tình hình mới và hoàn chỉnh hệ thống khám phát hiện, giới thiệu chính xác bệnh phong từ tuyến cơ sở lên tuyến tỉnh; tăng cường công tác tập huấn nâng cao kiến thức về bệnh phong cho cán bộ chuyên trách tuyến cơ sở”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null