Ia Grai biểu dương 92 người có uy tín tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Sáng 19-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai đã tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2017. Tham dự buổi gặp mặt có 92 đại biểu là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị: Ảnh: N.S
Quang cảnh hội nghị: Ảnh: N.S

Thời gian qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia Grai là Trưởng thôn, già làng, Trưởng ban Mặt trận, Bí thư chi bộ tại các làng đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, những người có uy tín còn tuyên truyền dòng họ, gia đình, cộng đồng thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đặc biệt, từ năm 2014-2017, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tuyên truyền chống vượt biên 94 lượt, ma lai thuốc thư 39 lượt, sinh hoạt đạo trái phép 124 lượt, phối hợp cảm hóa giáo dục 408 đối tượng quản lý tại cộng đồng và thanh-thiếu niên hư hỏng tại các làng, tham gia hòa giải 1.182 vụ việc (trong đó có 327 vụ việc về hôn nhân gia đình; 331 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai; 512 vụ tranh chấp khác, trong đó có một số vụ liên quan đến nhiều làng và nhiều xã khác nhau...

Nhân dịp này, UBND huyện Ia Grai đã tặng giấy khen cho 15 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự giai đoạn 2014-2017.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null