Huyện Ia Pa: 30 hộ nghèo được hỗ trợ giống dê bách thảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-11, tại xã Ia Kdăm, Trạm khuyến nông huyện Ia Pa đã tổ chức Hội thảo kết quả thực hiện mô hình nuôi dê bách thảo. Tham gia mô hình có 30 hộ nghèo thuộc 2 xã: Ia Mrơn và Ia Kdăm.
 

Ảnh: Đ.Y
Ảnh: Đ.Y

Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con dê đực và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê, như: kỹ thuật làm chuồng; cách bổ sung thức ăn tinh, lựa chọn thức ăn thô, xanh theo mùa và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để đàn dê  khỏe mạnh, có khả năng sinh sản tốt. Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 665 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách 200 triệu đồng, người dân đóng góp 465 triệu đồng.

Qua 8 tháng triển khai, đàn dê sinh trưởng phát triển và sinh sản tốt. Đến nay, 30 con dê đực phối giống với 116 con dê cái đã sinh sản thêm 77 con dê con, ngoài ra còn có 65 con dê cái đang mang thai. Từ hiệu quả của mô hình, thời gian tới, huyện Ia Pa tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi dê bách thảo trên địa bàn. Theo đó, những hộ đã tham gia mô hình đợt này sẽ hỗ trợ cho hộ lân cận 1 con dê đực, góp phần cùng với địa phương thực hiện chương trình xóa nghèo bền vững.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null