"Hotgirl" mê cờ bạc thuê ôtô tự lái rồi mang bán 600 triệu tiêu xài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người phụ nữ thuê xe ôtô rồi làm giả giấy tờ để bán với giá 600 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Ly dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

 Hồ Khánh Ly (SN 1991) trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bi truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: HĐ
Hồ Khánh Ly (SN 1991) trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bi truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: HĐ


Ngày 10.1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hồ Khánh Ly, (SN 1991) trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, do không có việc làm, cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, người phụ nữ này đã nảy sinh ý định thuê ôtô rồi sử dụng giấy tờ giả để bán xe đã thuê. Có quen biết từ trước nên ngày 1.3.2021, Ly liên lạc với anh Nguyễn Trung H. là nhân viên làm việc tại một trung tâm cho thuê ôtô tự lái ở TP.Vinh.

Qua anh H., Ly làm thủ tục thuê ôtô Mazda 3 màu trắng với số tiền thuê xe là 800.000 đồng/ngày, thời gian đến hết ngày 30.3.2021. Theo yêu cầu, Ly đặt cọc cho anh H. 5 triệu đồng, số còn lại hẹn đến ngày trả xe sẽ thanh toán. Có xe, Ly lên mạng tìm hiểu và thuê một đối tượng làm giấy tờ giả mang tên mình.

Ngày 26.3.2021, Ly đặt vấn đề về việc muốn bán chiếc xe để trả nợ với một người bạn. Từ sự kết nối của bạn, Ly đã bán chiếc xe đã thuê cho một người đàn ông ở Hà Tĩnh với giá 600 triệu đồng. Ngày 1.4.2021, Ly đánh bạc ở thị xã Hồng Lĩnh. Bị công an vây bắt, Ly nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã sau đó.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, ngày 6.8.2021, Ly bị bắt và bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Đến ngày 21.10.2021, Ly tiếp tục bị TAND TX. Hồng Lĩnh tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Lúc này, do đang mang thai nên Ly được tại ngoại. Trong phiên xét xử, Ly thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bản thân đang mang thai tháng thứ 8 và đang nuôi con nhỏ, Ly xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về nuôi con.

Cơ quan chức năng xác định, chiếc xe ôtô Ly làm giấy tờ giả rồi bán được định giá là 530 triệu đồng. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hồ Khánh Ly 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với 2 bản án trước (3 năm 3 tháng tù) về tội “Đánh bạc” trước đó, tòa buộc Ly phải chịu mức hình phạt chung là 12 năm 3 tháng tù.


https://laodong.vn/phap-luat/hotgirl-me-co-bac-thue-oto-tu-lai-roi-mang-ban-600-trieu-tieu-xai-993537.ldo

Theo HẢI ĐĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null