Dịp đầu năm khi tiết trời vào xuân, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng thành phố Kon Tum (Kon Tum) khách đi đường được ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ của sắc tím hoa ban bung nở.
Hoa ban tím không có hương, mỗi bông hoa đều có 4-5 cánh, nhuỵ hoa màu hồng, gân hoa màu trắng tím.
Đây cũng là loài cây được lựa chọn trồng nhiều trên các tuyến đường để tạo bóng mát và trang trí cảnh quan.
Chiều chiều các em học sinh về nhà trên con đường rực sắc hoa.
Hoa ban biểu tượng cho khát vọng, thể hiện sự thanh cao, chân thành, nghĩa tình, thủy chung, mang ý nghĩa đem tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Sắc hoa bên hiên nhà
“Tôi khá bất ngờ khi thấy hoa ban nở rực ở Kon Tum. Vì tôi được biết loài hoa này phát triển rất mạnh ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Khi thấy hoa nở rực, không chỉ tôi mà cả đoàn ai nấy cũng ồ lên”, anh Hưng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Nhiều khách đi đường thấy vẻ đẹp ngỡ ngàng đứng lại chụp hình.
Những cánh hoa trong nắng càng tô đậm vẻ đẹp kiêu sa khiến cả tuyến đường như khoác lên một màu áo mới của mùa xuân.
Một em học sinh mải mê chụp những bông hoa đẹp.
Sắc tím của hoa ban vào mùa khiến nhiều người xao xuyến bởi khung cảnh nên thơ.
(GLO)- Độc giả TripAdvisor vừa bình chọn các điểm tham quan được yêu thích nhất châu Á, trong đó, Việt Nam có 3 đại diện gồm: Phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Địa đạo Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh).
Vấn nạn tài xế xe điện đòi ăn hoa hồng, thậm chí ngang nhiên tự nâng giá hải sản ở các cửa hàng kinh doanh nhằm 'móc túi' du khách đã xuất hiện và tồn tại từ nhiều năm nay ở các khu du lịch biển ở Thanh Hóa, không những khiến du khách bức xúc, mà ngay cả những người bán hải sản hết sức bức xúc.
(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều áp dụng Tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Thủy thủ đoàn siêu du thuyền lớn nhất thế giới, Icon of the Seas, đã được huy động để dập tắt đám cháy xảy ra vào thứ ba khi con tàu khổng lồ có thể chở 10.000 người đang neo đậu tại cảng ở Mexico.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón gần 530.000 lượt khách từ Đài Loan, tăng hơn 110% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khoảng 45% du khách đến Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng…
(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quy chế tổ chức lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2024. Các doanh nghiệp hoạt động du lịch có hồ sơ đăng ký tham gia xét Giải thưởng nộp về Cục Du lịch quốc gia trước ngày 5-7.
(GLO)- Theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Biển Hồ-Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là 1 trong 61 địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG).
(GLO)- Theo bvhttdl.gov.vn, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường du lịch Việt Nam được nhận định sẽ tạo ra doanh thu khoảng 135 tỷ USD vào năm 2033.
(GLO)- Thêm một lần nữa, bãi biển xanh trong của tỉnh Khánh Hòa lại được Tạp chí Travel+Leisure (Mỹ) vinh danh. Lần này, tạp chí đánh giá đây là 1 trong 8 điểm nghỉ dưỡng ở biển đẹp nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu.
(GLO)- Tối 18/5, tại Quảng trường 8/5, Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
Bình Định dự kiến sẽ tổ chức 10 sự kiện chính trong mùa cao điểm du lịch hè năm 2024 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Tỏa sáng và phát triển”.
Du khách từ mọi miền đất nước mỗi khi có dịp đến Phan Thiết đều ghé qua trường Dục Thanh để tìm hiểu về cuộc đời cao đẹp của Người, từ nếp sống giản dị, chân thật, đến lòng yêu nước thương dân.
(GLO)- Được phát động từ ngày 15-5 đến 15-8, cuộc thi “Ảnh đẹp tuyên truyền, quảng bá du lịch Gia Lai năm 2024” dành cho tất cả những người quan tâm đến sự phát triển du lịch địa phương
(GLO)- Từ tháng 7-2024, TP. Seoul (Hàn Quốc) sẽ triển khai thẻ giao thông phức hợp Climate Card trọn gói dành cho du khách tham quan ngắn hạn có giá trị sử dụng trong 1 tháng, theo vtv.vn.
(GLO)- Theo Quyết định số 1177/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, bắt đầu từ năm 2024 sẽ tổ chức, điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự kiến thực hiện trong vòng 5 năm.