Hỗ trợ người dân có sâm Ngọc Linh bị chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã khoanh nợ, xóa nợ cho hàng chục hộ dân có sâm Ngọc Linh bị chết với số tiền gần 4 tỉ đồng.

Ngày 18-1, UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho hay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum vừa có thông báo khoanh nợ đợt 2 cho 63 trường hợp có sâm Ngọc Linh chết với số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Sâm Ngọc Linh bị chết hàng loạt do ảnh hưởng của mưa đá, bệnh hại

Sâm Ngọc Linh bị chết hàng loạt do ảnh hưởng của mưa đá, bệnh hại

Trong đợt 1, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum cũng đã khoanh nợ cho 13 hộ nghèo, hộ chính sách ở các xã Măng Ri và Văn Xuôi (H.Tu Mơ Rông), thời hạn từ 3-5 năm, với số tiền trên 935 triệu đồng.

Đây là số hộ dân vay vốn ngân hàng để đầu tư trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó sâm bị chết hàng loạt do ảnh hưởng của thời tiết.

Trong năm 2022, do ảnh hưởng của thời tiết, cây sâm Ngọc Linh bất ngờ đổ bệnh rồi chết hàng loạt khiến hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh nợ nần.

Trước tình hình trên, UBND H.Tu Mơ Rông đã kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu các chính sách để hỗ trợ cho người trồng sâm.

Sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao

Sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5.2022, tại các huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei xảy ra mưa đá. Sau đó trên những vườn sâm Ngọc Linh đã phát sinh sâu bệnh hại, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người trồng sâm. Theo thống kê của UBND H.Tu Mơ Rông, trên địa bàn có 39.200 cây sâm Ngọc Linh của 408 hộ bị chết, với thiệt hại khoảng hơn 20,8 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình sâm Ngọc Linh chết đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên việc sâm Ngọc Linh chết hàng loạt khiến nhiều người dân vay vốn ngân hàng để đầu tư vào sâm gặp khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null