Hiệu quả từ mô hình nuôi ếch ở xã Ya Ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau gần 3 tháng triển khai, mô hình nuôi ếch do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sa Thầy hỗ trợ 6 hộ dân ở làng Chờ, xã Ya Ly đã cho kết quả hơn mong đợi.
Chị Lê Hồng Thanh - người có thâm niên lâu năm trong nghề nuôi và đánh bắt cá trên lòng hồ Ya Ly cho biết: Đầu năm 2020, tôi có nuôi thí điểm 3 lồng ếch, mỗi lồng 1.000 con. Các kiến thức nuôi ếch được tôi tìm hiểu trên mạng internet và những người nuôi ếch ở địa phương khác. Sau gần 3 tháng, tôi đã xuất lồng bán được 9 tạ ếch với giá 50.000 đồng/kg. Khi đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sa Thầy có vào kiểm tra, thấy mô hình này hiệu quả và phù hợp với địa phương nên đã hỗ trợ cho người dân.
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Ya Ly cho hay: Đầu tháng 6/2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sa Thầy đã hỗ trợ cho 6 hộ dân ở làng Chờ hơn 25.000 con giống và thức ăn ban đầu. Xã tích cực vận động người dân địa phương tham gia mô hình. Vì để được nhận hỗ trợ người dân phải có lồng nuôi nên chỉ có hai người địa phương tham gia, còn lại là những người làm nghề nuôi và đánh bắt cá trên lòng hồ.

Nhận thấy nuôi ếch hiệu quả, anh A Dảo đã tái thả 2.000 con ếch. Ảnh: VT
Nhận thấy nuôi ếch hiệu quả, anh A Dảo đã tái thả 2.000 con ếch. Ảnh: VT
Đưa chúng tôi ra thăm 2 lồng ếch vừa tái thả giống, Anh A Dảo – một trong những người tham gia mô hình phấn khởi cho biết: Vừa qua 2 lồng ếch hơn 5.000 con do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ tôi đã bán hết, tổng cộng được hơn 3 tạ, thương lái vào thu mua tận nơi với giá 45.000 đồng/kg. Vì đây là lần đầu nuôi nên tôi chưa có kinh nghiệm, khiến 30% số ếch được hỗ trợ bị chết. Vừa qua, tôi mua lại 2.000 con giống với giá 2,8 triệu đồng để tiếp tục nuôi. Lứa mới, tôi đã có kỹ thuật chăm sóc nên hạn chế được số lượng ếch chết hơn.
“Thời gian ban đầu tôi cho ăn cám, khi ếch được hơn 2 tuần tuổi tôi bắt đầu cho ăn cá mương. Vì bận rộn với công việc nên mỗi ngày tôi mua khoảng 10 kg cá mương với giá 50.000 đồng, trung bình một lứa ếch tốn khoảng 3 triệu tiền thức ăn. Trừ mọi chi phí, sau hai tháng nuôi thử nghiệm tôi thu lãi khoảng 5 triệu đồng. Vì xác định sẽ gắn bó lâu dài, trong thời gian tới, tôi sẽ đầu tư thêm rớ bắt cá để tiết kiệm chi phí thức ăn”- anh Dảo cho biết thêm.
Cùng tham gia mô hình nuôi ếch, anh A Chứ cũng được hỗ trợ giống và thức ăn cho hai lồng ếch. Anh Chứ cho biết: Khi tham gia mô hình, tôi chỉ phải làm lồng nuôi với chi phí hơn 1 triệu đồng/cái và công chăm sóc. Ban đầu, chưa có kĩ thuật làm lồng, đáy lồng tôi chỉ làm một lớp lưới, nên chân ếch bị các loại cá bên ngoài gây lở loét và chết dần. Bên cạnh đó, đối với ếch con dễ mắc bệnh đường ruột, vẹo cổ do bị hóc xương cá, nên thời gian đầu nên cho ếch ăn cám là cách tốt nhất.
Hiện tại đàn ếch của anh Chứ còn khoảng 2.000 con, trọng lượng hơn 300 gram/con. Vì anh Chứ làm nghề đánh bắt cá nên ngày nào cũng có cá mương cho ếch ăn, không tốn chi phí chăm sóc. Hiện tại, gia đình anh Chứ chưa có nhu cầu xuất lồng, nên anh chỉ bán lẻ cho người dân trong xã với giá 70.000 đồng/kg.
“Chờ ếch lớn hơn, tôi sẽ bán hết sau đó sẽ mua giống về tái lồng. Tôi thấy nuôi ếch rất đơn giản, cho thu nhập tương đối cao và đặc biệt phù hợp với những người có nghề nuôi và đánh bắt cá. Cái khó của gia đình tôi là chưa có nhà bè riêng, vẫn còn gửi nhờ lồng trên bè người nuôi cá. Trong thời gian tới, gia đình tôi sẽ tằn tiện để đầu tư một nhà bè riêng và mở rộng mô hình nuôi ếch của gia đình”- anh Chứ cho hay.

Anh A Chứ phấn khởi khi tham gia mô hình nuôi ếch. Ảnh: VT
Anh A Chứ phấn khởi khi tham gia mô hình nuôi ếch. Ảnh: VT
Là người làm nghề đánh bắt trên lòng hồ Ya Ly, ông Nguyễn Xuân Hồng được huyện Sa Thầy hỗ trợ 4 lồng ếch, khoảng 9.000 con. Vừa qua, ông Hồng đã bán được 1 tạ ếch với giá 60.000 đồng/kg. Vì ông Hồng là ngư phủ nên có lồng và nhà bè sẵn, nên việc nuôi ếch đối với ông Hồng rất đơn giản.
Ông Nguyễn Văn Minh- Chủ tịch UBND xã Ya Ly cho biết: Mô hình nuôi ếch cho hiệu quả rất đạt, đầu ra luôn đảm bảo, chi phí đầu tư cũng tương đối thấp, cách chăm sóc khá đơn giản và phù hợp với những người làm nghề đánh cá. Trong thời gian tới, xã sẽ vận động thêm một số hộ dân là người DTTS trên địa bàn tham gia mô hình nuôi ếch để phát triển kinh tế.
Theo Văn Tùng (baokontum.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null