Hidden study cà phê: Không gian học tập mới cho Gen Z

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở Pleiku những ngày này không khó để bắt gặp hình ảnh nhóm bạn trẻ cắm cúi học bài bên ly cà phê với chiếc laptop sáng đèn cùng ngổn ngang sách vở. Đây được xem là một "Trend" mới khi các bạn trẻ đi tìm đến quán cà phê để học tập-hay còn gọi là "hidden study cà phê".

Không còn bó buộc trong lớp học hay thư viện, nhiều học sinh, sinh viên ở Pleiku chọn quán cà phê làm "lớp học thứ hai". Không gian yên tĩnh, nhạc nhẹ, wifi ổn định và có nhiều ổ cắm điện cho laptop đang trở thành tiêu chí chọn quán thay vì chỉ là đồ uống ngon.

Hidden study cà phê-mô hình học tập trong quán cà phê-không mới ở những đô thị lớn nhưng với phố núi Pleiku, đây là mô hình còn khá ít người biết đến, cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức của thế hệ trẻ hiện nay.

ca-phe-xan-lan-mot-dia-diem-ngoi-hoc-mua-thi-cua-cac-ban-tre.jpg
Cà phê Xán Lạn-một địa điểm ngồi học mùa thi của các bạn trẻ. Ảnh: T.H

Tiệm cà phê Xán Lạn (34 Nguyễn Trãi, phường Yên Đỗ) là một trong những nơi tiên phong "định hình" mô hình này. Với không gian nhỏ gọn, bàn ghế đơn giản, mỗi góc bàn đều trang bị đèn học, ổ cắm điện riêng. Với một combo nước uống giá 25.000 đồng, các bạn học sinh học tập trong 3 giờ liền dưới điều hòa mát lạnh, đồng thời được đảm bảo học trong môi trường yên tĩnh, không có trẻ em nghịch ngợm hay những vị khách ồn ào.

Chị Trần Thị Thanh Huê-chủ quán Xán Lạn-chia sẻ: "Tôi muốn Xán Lạn là chỗ để các bạn trẻ nghiêm túc học hành. Không ồn ào, không xao nhãng, chỉ có tri thức và sự tập trung. Dù mới hoạt động được thời gian ngắn nhưng gần đây nhu cầu các bạn trẻ đến học bài ở quán đã tăng đáng kể".

ban-ho-y-bao-han-bia-phai-lam-mot-trong-nhung-ban-tre-co-xu-huong-ra-quan-ca-phe-on-tap-moi-mua-thi-toi-anh-hh.jpg
Bạn Hồ Y Bảo Hân (bìa phải) là một trong những học sinh có sở thích ra quán cà phê ôn tập chuẩn bị cho mùa thi. Ảnh H.H

Là khách quen của các quán cà phê nhưng lần đầu tiên trải nghiệm quán cà phê theo phong cách “hidden study cà phê”, bạn Hồ Y Bảo Hân (trú tại tổ 5, phường Hoa Lư), chia sẻ: "Em đang học lớp 11 và cũng đang chuẩn bị vào kỳ thi cuối kỳ. Em thường cùng bạn bè ra quán cà phê học khoảng 1 tuần trước khi thi. Mỗi ngày sẽ ngồi học từ 2-3 tiếng. Ở nhà em rất dễ bị xao nhãng: ba mẹ gọi, điện thoại nhấp nháy tin nhắn, tiếng ti vi... Vào một quán, thấy bạn bè học nghiêm túc thì mình cũng tập trung hơn. Đồng thời ngồi học với bạn có thể trao đổi bài trực tiếp dễ dàng hơn".

Tuy nhiên, Hân cũng thừa nhận: "Có hôm em mất gần 1 ngày ngồi ngoài quán nhưng chỉ ngồi học tập trung được 1-2 tiếng. Nếu mình không tự điều chỉnh thái độ học tập thì ngồi quán cũng không hiệu quả, chỉ phí thời gian".

Ngồi cùng bàn với Hân, bạn Bùi Phạm Trúc Quyên (tổ 3, phường Yên Đỗ), nói thêm: "Điều em thích nhất ở quán có phong cách “hidden study cà phê” là khu vực ngồi học tách biệt riêng với khu pha chế hay cửa ra vào gần đường. Nó gần giống như phòng ở nhà nhưng lại được ngồi cùng nhiều người mà ai đến đây cũng chỉ để học, giúp chúng em tập trung cao. Đặc biệt, ngồi quán có điều hòa nhiệt độ, tạo không gian mát mẻ vào ngày nắng sẽ giúp chúng thấy thoải mái và tăng năng suất tiếp thu kiến thức".

ban-tre-tim-den-quan-ca-phe-de-co-khong-gian-thoai-mai-lam-viec-va-hoc-tap-anh-hh.jpg
Nhiều bạn trẻ tìm đến quán cà phê để có không gian thoải mái làm việc và học tập. Ảnh H.H

Khác với trải nghiệm của Hân và Quyên, ở chiều ngược lại, bạn Phan Như Nguyệt (thôn 2, xã Diên Phú) chật vật trong việc tìm quán phù hợp cho việc học. Nguyệt chia sẻ: “Quán có bàn ghế cao, đủ độ sáng thì đông người, nhạc mạnh; quán có không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng thì bàn ghế thường thấp, không thoải mái chỉ phù hợp với ngồi trò chuyện”.

Như Nguyệt cũng tâm sự thêm: “Thường em ra ngoài quán để học nhóm, trao đổi và giải đề cùng bạn, do đó cần không gian đủ rộng, bàn ghế chắc chắn, tránh ngồi lâu bị đau lưng, mỏi cổ. Nhưng để tìm được một quán đáp ứng đủ các tiêu chí đó ở Pleiku hiện nay không nhiều. Em nhiều lần phải đổi quán giữa chừng, đeo tai nghe riêng bật nhạc khác vì ngồi học được một lúc thì nhạc của quán mở to gây ồn hoặc khách đông làm mất tập trung”.

Theo Nguyệt, việc học ở quán cà phê chỉ thực sự hiệu quả nếu chọn được địa điểm phù hợp. Bằng không, nó dễ biến thành một buổi tụ họp tốn thời gian nhiều hơn là học tập nghiêm túc.

Mô hình hidden study cà phê đang đáp ứng một nhu cầu tìm kiếm không gian học tập linh hoạt, riêng tư, phù hợp với thói quen của gen Z. Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, nhộn nhịp thì việc có những góc nhỏ như Xán Lạn là tín hiệu đáng mừng để các bạn trẻ có thêm nhiều môi trường tiếp cận thông tin, tri thức.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận không gian chỉ đóng góp một phần trong việc học. Nghiên cứu của Pew Research Center (năm 2023) chỉ ra rằng gen Z là thế hệ dễ bị phân tâm nhất bởi thiết bị công nghệ. Một không gian yên tĩnh cũng không thể thay thế cho ý thức tự học, kỷ luật bản thân và khả năng quản lý thời gian. Chị Huê-chủ quán Xán Lạn, cũng nhấn mạnh: "Không gian chỉ là phương tiện hỗ trợ. Cuối cùng, việc học hiệu quả hay không vẫn tùy vào ý chí và cách tổ chức thời gian của mỗi bạn trẻ".

Có thể bạn quan tâm

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.