Hành trình phạm tội của đối tượng Nguyễn Thành Công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để các nạn nhân tin tưởng, đối tượng Nguyễn Thành Công đã làm giả các giấy tờ, văn bản đứng ra nhận làm luật sư bảo vệ cho bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Ngày 18-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kết thúc điều tra để chuyển VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thành Công (36 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Đối tượng Nguyễn Thành Công đã làm giả các giấy tờ liên quan đến nghề luật sư để chiếm đoạt tài sản
Đối tượng Nguyễn Thành Công đã làm giả các giấy tờ liên quan đến nghề luật sư để chiếm đoạt tài sản


Theo điều tra, Công không có nghề nghiệp ổn định, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả danh luật sư để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Công đã chuẩn bị bằng cử nhân giả về luật, in danh thiếp cá nhân thể hiện mình là luật sư, con dấu cá nhân có in chữ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, hợp đồng đại diện tố tụng để giả danh mình là luật sư. Bên cạnh đó, Công còn lập tài khoản cá nhân trên Facebook và thường xuyên đăng trong nhóm "Luật sư tư vấn miễn phí" những hình ảnh, thông tin cá nhân thể hiện mình là luật sư để mọi người tin tưởng.

Sau đó, khi có người liên hệ nhờ Công làm luật sư đại diện trong các vụ án hình sự, dân sự thì đối tượng sẽ yêu cầu đưa tiền rồi chiếm đoạt.

Chỉ trong vòng 1 tháng, từ tháng 11 đến tháng 12-2021, Công đã lừa đảo liên tiếp nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, anh H.X.T. (36 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù về tội đánh bạc. Qua trao đổi, anh T. nhờ Công làm luật sư bào chữa cho mình tại phiên phúc thẩm. Công nói sẽ giúp anh T. được hưởng án treo với mức phí 60 triệu đồng. Anh T. sau đó bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nên đòi lại tiền nhưng không liên lạc được với Công.

Thậm chí, sau khi nhận tiền làm luật sư đại diện cho chị N.T.H.H. (41 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), Công đã lập giả quyết định khởi tố vụ án với nội dung TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận đơn tố cáo của luật sư Nguyễn Thành Công, đại diện cho thân chủ H. nên quyết định khởi tố vụ án lừa đảo và đưa vụ án ra xét xử…

Theo C. Nguyên (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null