Hà Nội thu giữ gần 900 đầu sách các loại in lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hà Nội thu giữ gần 900 đầu sách các loại in lậu ảnh 1
 

Đội Quản lý Thị trường số 13 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội ngày 22-1 kiểm tra và thu giữ gần 900 đầu sách lậu tại hai cửa hàng kinh doanh sách trên đường Phạm Văn Đồng.

Cửa hàng sách thứ nhất tại 24 Phạm Văn Đồng do bà Nguyễn Thị Chinh làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 410 đầu sách các loại. Cửa hàng thứ hai cũng tại 24 Phạm Văn Đồng do ông Nguyễn Văn Năm làm chủ, đã phát hiện và thu giữ hơn 470 đầu sách.

Số sách bị thu giữ gồm các loại sách văn học, khoa học, giáo khoa, kỹ thuật giả mạo Nhà xuất bản Trẻ, Công ty Nhã Nam, Nhà xuất bản Trí Việt… Theo xác minh của các đơn vị phát hành, toàn bộ số sách trên là sách lậu. Hiện tại, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn số số sách trên để hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Trước đó, ngày 21-1, Đội Quản lý Thị trường số 13 phối hợp với lực lượng Công an Kinh tế thuộc Công an Hà Nội thu giữ 10 tấn hàng lậu đang vận chuyển trên xe ôtô do Nguyễn Văn Môn, trú ở Kiến An, Hải Phòng điều khiển. Số hàng hóa chở trên xe gồm 50 mặt hàng như thiết bị vệ sinh, dầu xe máy, trà sữa trân châu; đặc biệt trong số đó có 190 đồ chơi nguy hiểm của trẻ em. Chủ hàng Nguyễn Thị Tuyết không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan. Lực lượng chức năng cũng thu giữ toàn bộ số hàng trên.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

null