Gió lốc liên tục, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương khẩn trương phòng chống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày qua, gió lốc liên tục xuất hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, chính quyền tỉnh yêu cầu các địa phương cùng người dân chủ động phòng chống.
Ngày 19-12, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và gió lốc. Cụ thể, UBND các huyện và TP.Gia Nghĩa theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để hướng dẫn cho người dân chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết xấu.
Các địa phương chủ động chặt tỉa cành, nhánh của cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà ở, lưới điện. Người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa để đề phòng giông gió, lốc xoáy.
Ngoài ra, khi có mưa kèm theo giông bão, cần sơ tán người già và trẻ em ra khỏi nhà tạm bợ đến những nơi an toàn, vững chắc hơn. Người dân tuyệt đối tránh núp dưới bóng cây hoặc trú ẩn trong nhà tạm bợ vì dễ xảy ra tai nạn.

Ngày 18-12, gió lớn khiến cây ngã đổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Xuân Lâm
Ngày 18-12, gió lớn khiến cây ngã đổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Xuân Lâm
Các đơn vị, địa phương sẵn sàng phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, báo cáo kịp thời về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Các đơn vị chủ động ứng phó hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý và chỉ đạo kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông, trong ngày 19.12, tỉnh Đắk Nông tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết phổ biến đêm và sáng sớm có sương mù vài nơi, trời chuyển rét, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; gió đông đến đông bắc cấp 3 - 4, có lúc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.
Không khí lạnh tăng cường, gió mùa đông bắc hoạt động mạnh có thể gây gãy đổ cây cối và các biển hiệu, hàng quán ven đường, tốc mái các công trình nhà ở cũng như công cộng. Bên cạnh đó, trời chuyển rét có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người và vật nuôi nếu không được giữ ấm.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ ngày 17.12 đến nay, gió lốc liên tục xuất hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trưa 18.12, nhiều cây xanh trên đường bị ngã đổ do gió lớn, thậm chí một số công trình công cộng bị hư hại.
Theo Xuân Lâm (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null