Giá vàng hôm nay 11-2: Cận Tết, giá vàng tăng dữ dội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trái với diễn biến giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước lại tăng mạnh mẽ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Forex)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Forex)
Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước tăng mạnh từ 150.000 – 200.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,97 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng theo cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Trong khi đó, giá vàng SJC giao dịch lẻ của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tăng 210.000 đồng/lượng theo cả 2 chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức giá 36,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,96 triệu đồng/lượng (bán ra).
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện tại đang niêm yết vàng SJC ở mức: 36,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,95 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 150.000 đồng/lượng theo cả 2 chiều mua vào – bán ra.
Tới đầu giờ sáng 11-2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.312 USD/ounce. Giá vàng hợp đồng tương lai trên sàn Comex New York giảm về mức 1.316 USD/ounce.
Giá vàng thế giới kém khởi sắc bởi sự hồi phục của đồng USD, giá kim loại quý trong nước cũng thiếu động lực để tìm kiếm tuần giao dịch thành công. Theo Doji, xuyên suốt các phiên trong tuần, giá vàng trong nước diễn biến chậm bởi lượng cung và cầu không tương xứng, không tạo được sức bật mạnh mẽ cho kim loại quý. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư khá mỏng khiến giá vàng trong nước không ghi nhận những pha lội ngược dòng.
Đồng USD tăng gây áp lức lớn lên kim loại quý này là do những đồn đoán rằng mức lạm phát cao sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố hồi tuần trước củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ hơn dự đoán.
Dự kiến, giá vàng sẽ tiếp tục giảm còn do nhu cầu tiêu thụ vàng trên thị trường châu Á sắp giảm khi khu vực này bước qua mùa cao điểm tiêu thụ kim loại quý. Hiện tượng các quỹ giảm khối lượng nắm giữ vàng cũng tác động tiêu cực mới mặt hàng này.
Theo Pháp luật+

Có thể bạn quan tâm

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

(GLO)- Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được Trung ương giao, Sở Dân tộc và Tôn giáo Gia Lai phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025).