Từ khóa: già làng uy tín

Người có uy tín các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong xây dựng nông thôn mới

Người có uy tín các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, ngày 24-8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của người có uy tín các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong xây dựng nông thôn mới“. Ông Nguyễn Hữu Dũng-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì toạ đàm. Tham dự có ông Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Văn Điềm- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng và 15 đại biểu người có uy tín các dân tộc thiểu số 5 tỉnh Tây Nguyên.
Điểm tựa của làng Doch 2

Điểm tựa của làng Doch 2

(GLO)- Nhiều năm qua, dân làng Doch 2 (xã Ia Kreng, huyện Chư Pah) luôn xem già Siu Ích như một điểm tựa vững chắc trong phát triển kinh tế lẫn việc gìn giữ sự bình yên của buôn làng. Người làng vẫn hay bảo với nhau rằng, ở đâu có mâu thuẫn, tranh chấp, chỉ cần già Ích ra mặt là mọi thứ lại đâu vào đấy.
Siu Bình - Già làng uy tín

Siu Bình - Già làng uy tín

(GLO)- Hơn 10 năm qua, ông Siu Bình-già làng làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đã có nhiều đóng góp trong việc giúp người dân nâng cao nhận thức, tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình và tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc.