Gia Lai: Xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa xây dựng phương án về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát ứng với từng cấp độ dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, đối với cấp độ 1 (một số tỉnh lân cận có ca nhiễm Covid-19, tỉnh Gia Lai không có ca nhiễm), ngành sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh, phụ huynh về tình hình dịch bệnh cùng các khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng-chống dịch. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động của kỳ thi bình thường theo lịch thi chung của Bộ GD-ĐT; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K trước, trong và sau thi.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian ra khỏi nhà và tại khu vực thi; đo thân nhiệt cho thí sinh khi đến dự thi, nếu phát hiện thí sinh có biểu hiện nghi mắc Covid-19 thì tổ chức thi riêng, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để được hướng dẫn, chỉ đạo.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà
Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà

Ở cấp độ 2 (tỉnh có nguy cơ trở thành ổ dịch; cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh có tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19), Sở GD-ĐT sẽ báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh (liên quan đến cán bộ làm công tác thi và thí sinh) cho Ban Chỉ đạo thi Quốc gia, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để được chỉ đạo kịp thời về hướng xử lý. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho cán bộ làm công tác coi thi và thí sinh về tình hình dịch bệnh; tăng cường nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng-chống dịch trong suốt thời gian trước, trong và sau kỳ thi.

Đối với thí sinh là F1, F2 phải thực hiện cách ly theo quy định; đề xuất với Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh thi đợt 2. Thí sinh là F3 thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà; đề xuất với Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh thi đợt 2 như đối với thí sinh là F1, F2. Đồng thời, thực hiện cách ly đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi là F1, F2; theo dõi sức khỏe tại nhà đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi là F3 và điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên dự phòng thay thế.

Nếu một số địa phương của tỉnh trở thành ổ dịch, có trường hợp nhiễm Covid-19 trong trường học, tức rơi vào cấp độ 3, Sở GD-ĐT sẽ báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh cho Ban Chỉ đạo thi Quốc gia, Bộ GD-ĐT; đồng thời đề xuất 2 phương án xử lý tình huống để Ban Chỉ đạo thi Quốc gia, Bộ GD-ĐT quyết định.

Cụ thể, phương án thứ nhất là tạm dừng tổ chức thi tại các điểm thi đứng chân trên địa bàn có dịch phải thực hiện giãn cách xã hội, chờ Bộ GD-ĐT tổ chức thi đợt 2 khi điều kiện cho phép. Đối với các điểm thi khác đứng chân trên địa bàn không thực hiện giãn cách xã hội vẫn tổ chức thi bình thường theo kế hoạch của Bộ. Phương án thứ hai là tạm dừng tổ chức kỳ thi trên phạm vi toàn tỉnh, chờ Bộ GD-ĐT tổ chức thi khi điều kiện cho phép.

Đối với cấp độ 4 (toàn tỉnh Gia Lai là ổ dịch, thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh), bên cạnh báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh cho Ban Chỉ đạo thi Quốc gia, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT sẽ đồng thời đề xuất phương án tạm dừng tổ chức kỳ thi trên toàn tỉnh, chờ Bộ GD-ĐT tổ chức thi khi điều kiện cho phép.

Để triển khai phương án này được an toàn, Sở GD-ĐT yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và tất cả thí sinh dự thi (kể cả thí sinh tự do) phải khai báo y tế trước ngày thi chính thức 7 ngày. 

Ngoài ra, các đơn vị được chọn làm điểm thi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định; phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp nhận và xử lý thông tin tờ khai theo từng lớp. Đồng thời tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh đi từ vùng có dịch về địa phương; cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19; các trường hợp là F1, F2 phải cách ly và F3 theo dõi sức khỏe tại nhà (nếu có) gửi về Sở GD-ĐT trước ngày thi chính thức 5 ngày…

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.