Gia Lai: Thắp sáng hy vọng cho trẻ bị tim bẩm sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình khám sàng lọc cho trẻ em có nguy cơ và bị bệnh tim bẩm sinh để phẫu thuật miễn phí do Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hộitỉnh Gia Lai tổ chức với sự tài trợ của chương trình “Nhịp tim Việt Nam”-Quỹ Vina Capital Foundation đã đem lại niềm vui, niềm hy vọng cho nhiều gia đình.

Trong 3 ngày (từ 30-3 đến 1-4), Chương trình khám sàng lọc cho trẻ em có nguy cơ và bị bệnh tim bẩm sinh để phẫu thuật miễn phí đã được triển khai tại thị xã An Khê, huyện Krông Pa và TP. Pleiku. Qua khám sàng lọc trên 300 trẻ, chương trình đã phát hiện 32 trường hợp trẻ mắc bệnh tim cần chỉ định phẫu thuật. Đối với các trường hợp mắc bệnh tim nhẹ nhưng không chỉ định phẫu thuật, các bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên và hướng điều trị thích hợp để bệnh nhân không bỏ thuốc giữa chừng.

 

Hướng dẫn làm hồ sơ cho các gia đình. Ảnh: N.N

Biết thông tin về chương trình, từ sáng sớm 1-4, chị  Rơ Châm H’Vuớ (làng Phung, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) đã nhờ người quen chở 3 mẹ con lên TP. Pleiku để khám bệnh. Con trai út của chị đã 7 tháng tuổi nhưng nặng chỉ hơn 5 kg, đang nằm thiêm thiếp trên tay mẹ. Cách đây 2 tháng, trong một lần cháu bị viêm phổi phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, chị Rơ Châm H’Vuớ được bác sĩ cho biết con trai chị còn bị bệnh tim bẩm sinh. Biết vậy, nhưng vì gia đình quá khó khăn nên chị đành phó thác cho số phận.

“Biết có chương trình này mình mừng lắm, vội bế con lên đây để khám. Sau khi khám, bác sĩ có chỉ định phẫu thuật, đồng thời hướng dẫn mình làm hồ sơ để được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí. Mình rất mừng vì nếu tự chữa trị cho con, gia đình làm gì có tiền. Ba cháu đã bỏ đi từ khi cháu còn bé, mình một lúc phải chăm lo cho 2 con, đứa nhỏ lại ốm yếu bệnh tật nên kinh tế vô cùng khó khăn”-chị Rơ Châm H’Vuớ trải lòng.

Cũng có con bị bệnh tim bẩm sinh, chị Hrum (làng Châm Prông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) cho biết: Con chị 8 tháng tuổi, thường xuyên đau ốm. Chị đưa con đi khám tại TP. Hồ Chí Minh thì mới biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh. “Lần này, mình cho con lên đây khám lại và bác sĩ nói phải phẫu thuật. Mình lo lắm nhưng được các bác sĩ tận tình hướng dẫn nên cũng đỡ lo phần nào”.

Bác sĩ Lê Xuân Túy-Trưởng đoàn khám bệnh, cho biết: “Đây là năm thứ 11 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng triển khai chương trình này. Riêng tại Gia Lai, đây là năm thứ 4 chúng tôi phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện. Thông qua chương trình, trung bình mỗi năm tại Gia Lai có khoảng 40-50 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí”.

Cũng theo bác sĩ Túy, so với mặt bằng chung cả nước, tỷ lệ trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh tại Gia Lai khá cao. Tầm soát khoảng 400-500 cháu thì có khoảng trên 40 cháu có chỉ định phẫu thuật, đa số là trẻ em dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình phát hiện bệnh của con em mình trước đó nhưng không có điều kiện chữa trị. Có gia đình thì hoàn toàn không biết bệnh của con em do không đưa trẻ đi khám bệnh. “Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh cần được chữa trị kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Ngoài việc được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, các gia đình nếu gặp khó khăn trong quá trình ăn ở khi chữa bệnh cho con em còn được Bệnh viện hỗ trợ thêm chi phí”-bác sĩ Túy cho biết thêm.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null