Gia Lai: Sáng 15-8, thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 17 giờ ngày 14-8 đến 7 giờ ngày 15-8, qua tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm cho 2.118 người đã ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều ở trong khu cách ly tập trung. 
Tính từ ngày 26-4-2021 đến 7 giờ ngày 15-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 378 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 17 trường hợp, hiện 361 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh.
Được biết, Bệnh viện dã chiến cũng đã đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh cho xuất viện 8 trường hợp sau 3 lần xét nghiệm âm tính, dự kiến sẽ cho xuất viện trong ngày 15-8.
-Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Như Nguyệnn
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Như Nguyện
Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong 5 đợt đầu và đã hoàn thành 5 đợt, tiêm cho 54.783 người, đạt tỷ lệ 115%. Công tác tiêm chủng được triên khai đảm bảo an toàn, khẩn trương, đúng tiến độ, đúng đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. Đối với việc triển khai tiêm vắc xin đợt 6 và đợt 7, Bộ Y tế phân bổ vắc xin cho tỉnh Gia Lai là 32.520 liều, hiện ngành Y tế đang triển khai tiêm vắc xin theo kế hoạch. 
Hiện nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch cho các đối tượng quy định theo tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25-7-2021 của UBND tỉnh. Tính đến ngày 14-8, tỉnh Gia Lai đã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng với tổng số tiền là hơn 17 tỷ đồng. 
Tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trên 70% người dân từ 18 tuổi trở lên đến cuối năm 2021 và đảm bảo tiến tới tạo miễn dịch tại cộng đồng theo chỉ đạo của Chính phủ. Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các đợt tiêm chủng phù hợp với số lượng vắc xin được cấp từ Bộ Y tế. Để chủ động trong việc đăng ký, theo dõi việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, đề nghị người dân hãy tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử". Trong trường hợp không có điện thoại thông minh thì có thể nhờ người thân khai báo hộ hoặc khai báo trên Cổng thông tin điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null