Gia Lai: Phát hiện, xử lý 217 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý 217 vụ vi phạm, khởi tố 8 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng

Tiêu huỷ 681 kg thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Gia Lai
Tiêu huỷ 681 kg thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ảnh: Cục Quản lý thị trường Gia Lai

Theo đó, từ 15-12-2023 đến 16-1-2024, các lực lượng chức năng là thành viên của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã phát hiện, xử lý 217 vụ/214 đối tượng vi phạm, khởi tố 8 vụ/14 bị can, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng.

Điển hình, ngày 20-12-2023, Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Vũ Thanh Tiến (địa chỉ tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah). Qua thực tế kiểm tra, phát hiện ông Vũ Thanh Tiến đang kinh doanh thực phẩm thuộc trường hợp phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Thanh Tiến đang kinh doanh thực phẩm thịt heo tươi sống với số lượng 681 kg. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, trên sản phẩm hàng hóa không có nhãn hàng hóa, không có bao bì, tài liệu kèm theo để xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Vụ việc đã được chuyển cho cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 77,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ 681 kg số thịt nói trên theo quy định của pháp luật.

Việc các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường sẽ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: Vũ Thảo
Việc các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường sẽ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: Vũ Thảo

Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng cao vào dịp gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng. Để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành văn bản số 80/BCĐ389-TTPC ngày 12/12/2023 về việc triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Trong đó, yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động chỉ đạo tổ chức lực lượng, phương tiện, có giải pháp phù hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

2 năm tù cho đối tượng mượn xe bạn mang đi “cắm”

2 năm tù cho đối tượng mượn xe bạn mang đi “cắm”

(GLO)- Ngày 12-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai đã tuyên phạt Ngô Văn Đạt (SN 1998, trú tại xã Chư Sê) 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sau khi mượn xe máy của bạn rồi mang đi “cắm”.

Ký kết kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý tại tòa và trong điều tra hình sự

Ký kết kế hoạch phối hợp trợ giúp pháp lý

(GLO)- Chiều 9-6, tại phường Quy Nhơn, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Trại giam Kim Sơn và Trại giam Gia Trung tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân và trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

Gia Lai: 2 bị cáo lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng lãnh tổng cộng 32 năm tù

Gia Lai: 2 bị cáo lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng lãnh tổng cộng 32 năm tù

(GLO)- Ngày 9-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Ngộ (SN 1981, phường Quang Trung, tỉnh Quảng Ngãi) 20 năm tù và Lê Thị Thế Vân (SN 1985, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null