Gia Lai phấn đấu nâng tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 93,5%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký Công văn số 41/BC-UBND báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

Thời gian qua, công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn, tại các đô thị, trung tâm 17 huyện, thị xã, thành phố đều có công ty hoặc đội Công trình đô thị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển chất thải rắn phát sinh, tỷ lệ thu gom tại các đô thị đạt 93%. Còn tại khu vực nông thôn, hiện nay, đa số các xã ở xung quanh khu vực đô thị đã được công ty hoặc đội công trình đô thị thu gom, vận chuyển về bãi chôn lấp của huyện, thị xã, thành phố. Một số xã trung tâm, dịch vụ thu gom chưa tới được, các xã (57/184 xã) đã tự thành lập tổ, đội, hợp tác xã thu gom rác thải.

Nhà máy xử lý rác thải ở thị xã An Khê. Ảnh: N.S
Nhà máy xử lý rác thải ở thị xã An Khê. Ảnh: N.S

Ngoài ra, thời gian qua, trên địa bàn đã triển khai các dự án về đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt như dự án xây dựng hệ thống xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại thị xã An Khê, 1 lò đốt rác sử dụng khí tự nhiên với công suất thiết kế 480kg/giờ tại huyện Kbang, 1 lò đốt rác với công suất thiết kế từ 8 đến 12 tấn/ngày tại xã Al Bá (huyện Chư Sê), dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi rác TP. Pleiku với dự toán đầu tư khoảng 73 tỷ đồng, dự án xây dựng khu xử lý rác sinh hoạt và sản xuất phân vi sinh từ rác, 1 bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại TP. Pleiku, 1 dự án chế biến phân compost từ rác thải sinh hoạt đang được triển khai...

Từ những việc trên, người dân đã có ý thức, trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; từng bước giảm dần việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt; hình thành lối sống thân thiện với môi trường, hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững; góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng nêu ra những vướng mắc, khó khăn khi triển khai việc kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon như cơ chế, chính sách thuế và ưu đãi về vốn đối với hoạt động sản xuất các sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường; khuyến khích đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất bao bì, túi xách thân thiện với môi trường giá thành rẻ, chưa ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá bao bì, túi xách thân thiện với môi trường lưu thông trên thị trường; giá thành sản xuất bao bì, túi xách dễ phân hủy đắt hơn nhiều so với túi nilon khó phân hủy nên chưa khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng bao bì, túi xách dễ phân hủy; thị trường túi nilon dễ phân hủy trên địa bàn chưa được phân phối rộng rãi, người dân chưa được tiếp cận nhiều...

Do đó, mục tiêu năm 2018, UBND tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành chỉ tiêu nâng tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 93,5%; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn tỉnh sử dụng bao bì, túi nilon dễ phân hủy...

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

null