Gia Lai: Hơn 120 đại biểu được tập huấn công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-10, tại khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku), Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2023. Đồng chí Đỗ Văn Phới-Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương hướng dẫn chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới thông tin chuyên đề tại hội nghị tập huấn. Ảnh: P.L

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới thông tin chuyên đề tại hội nghị tập huấn. Ảnh: P.L

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; các cán bộ, chuyên viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác dân vận của các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Văn Phới-Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương thông tin chuyên đề: “Tăng cường, đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới”. Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác dân vận của hệ thống chính trị là: nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; coi trọng, phát huy vai trò của nhân dân; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội… Bên cạnh đó, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi về công tác dân vận, góp phần giải quyết tốt những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: P.L
Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: P.L

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; vai trò của công tác dân vận trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh được khẳng định…góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương. Các đại biểu cần nghiên cứu những nội dung được báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị tập huấn để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả việc thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

null