Gia Lai đón trên 76 ngàn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Gia Lai đón khoảng 76,3 ngàn lượt khách, tăng 160% so với kỳ nghỉ lễ năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt 18,2 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ.

Các danh thắng, địa điểm vui chơi đón lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ như: Quảng trường Đại Đoàn Kết đón khoảng 33 ngàn lượt khách; Biển Hồ đón khoảng 15 ngàn lượt; làng chài sông Sê San-thác Mơ đón khoảng 4 ngàn lượt, Bảo tàng tỉnh đón hơn 3.200 lượt khách tham quan và thưởng thức Tuần lễ văn hóa ẩm thực (diễn ra từ 26-4 đến 2-5 tại khuôn viên Bảo tàng). Huyện Phú Thiện thu hút 8,2 ngàn lượt khách trải nghiệm lễ cầu mưa kết hợp tham quan hồ sen tại xã Ia Yeng...

Du khách Hà Nội khám phá thác 50 trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: Thong Dong

Du khách Hà Nội khám phá thác 50 trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: Thong Dong

Về hoạt động lưu trú, các khách sạn từ 1-4 sao, các khu nghỉ dưỡng, homestay công suất phòng khai thác đạt 60-100% trong kỳ lễ, đón khoảng 7 ngàn lượt khách lưu trú, tổng thu khoảng 11 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm